Phát huy sức mạnh và quyết tâm toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Những năm qua, lực lượng BĐBP đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ BGQG; luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân theo phương châm 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt'. BĐBP đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BGQG và xây dựng khu vực biên giới (KVBG) ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 23/2/2024. Ảnh: Dân Chủ

Từ thực tiễn hiệu quả của phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước, bắt đầu từ ngày 3/3/1989. Ngày 17/6/2003, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, ngày 28/9/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ BGQG, trong đó xác định: “Quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt...”. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó tại khoản 1, Điều 23 tiếp tục khẳng định: “Ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân.

Quán triệt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân trong Quyết định số 16/HĐBT và các văn bản có liên quan, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương cả nước đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở KVBG.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phối hợp cùng lực lượng Công an và dân quân địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: CTV

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển đã đề ra chủ trương, biện pháp, chương trình phối hợp, hiệp đồng đạt hiệu quả thiết thực, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân hướng về biên giới, hải đảo, nhằm tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới, hải đảo.

Qua thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu của quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ BGQG, các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng thôn, bản, làng, xã, giữ gìn trật tự địa bàn, như các phong trào: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản KVBG”; “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”; “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”; “Già làng, trưởng bản gương mẫu”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Phủ xanh đất trống, đồi trọc”; “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn vươn khơi bám biển”...

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG; ngày đêm kiên trì bám dân, bám địa bàn, gắn bó với đồng bào các dân tộc. Các đơn vị BĐBP đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham mưu thúc đẩy việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Cán bộ BĐBP Long An tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG. Ảnh: Minh Luận

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên biên giới, BĐBP đã chủ động tham mưu, đề xuất và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các xã, phường, thị trấn biên giới, biển, đảo ngày càng vững mạnh; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ, bổ sung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; xây dựng “thế trận lòng dân” ở KVBG. Hiện nay, có 151 đồng chí cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 482 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã; 289 cán bộ tăng cường xã; giới thiệu 2.458 đảng viên các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phân công 8.983 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 37.708 hộ gia đình ở KVBG.

Các tỉnh, thành ủy đã ra quyết định chuẩn y, chỉ định; góp phần bồi dưỡng, giới thiệu hàng nghìn thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số vào Đảng, xóa gần 600 thôn, bản ‘‘trắng” về đảng viên. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các xã biên giới ngày càng được nâng cao, các đoàn thể hoạt động có nền nếp, từng bước phát huy được sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Gia Bảo

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-suc-manh-va-quyet-tam-toan-dan-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post472933.html