Phát huy sức dân bảo vệ an ninh biên giới

Ngọc Bích

BPO - Là 1 trong 3 huyện biên giới của tỉnh, Bù Gia Mập có hơn 60km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã lan tỏa, gắn liền với cuộc sống người dân trên địa bàn huyện. Với phương châm “mỗi người dân ở biên giới là một cột mốc sống; ở nội địa, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”, các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay với lực lượng biên phòng, công an bảo vệ ANTQ, giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Điểm sáng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với đặc thù về dân cư và tự nhiên, trước đây, huyện Bù Gia Mập được xem là địa bàn thuận lợi để tội phạm ẩn náu. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là phát huy sức mạnh nhân dân trong bảo vệ ANTQ. Trong đó, xã Đa Kia là điểm sáng của phong trào này.

Lực lượng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bình Phước thường xuyên bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận - Ảnh: T.L

Xã Đa Kia có 2 thôn là Bình Hà 1 và Bình Hà 2 đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, chiếm khoảng 30% dân số toàn xã. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn có sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm… Thiếu tá Nguyễn Cơ Công, Trưởng Công an xã Đa Kia cho biết: Công an xã luôn chủ động nắm bắt và dự đoán tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Từ đó, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã xảy ra 29 vụ, 52 đối tượng vi phạm pháp luật, giảm 4 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022.

“Đơn vị luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Từ đó đã kiện toàn 16 tổ an ninh nhân dân trên địa bàn xã với 72 thành viên; thành lập 2 tổ tuần tra nhân dân với 12 thành viên trên địa bàn thôn 6 và thôn 4. 6 tháng đầu năm, nhân dân đã cung cấp 17 nguồn tin, trong đó có 9 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 3 vụ, bắt 6 đối tượng” - Thiếu tá Nguyễn Cơ Công, Trưởng Công an xã Đa Kia cho biết thêm.

Ông Nguyễn Xuân Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện

Với tôi, bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của mọi người dân chứ không phải riêng một tổ chức chính trị nào. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, khu dân cư nơi mình sinh sống. Nếu duy trì thường xuyên thì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ ngày càng phát triển. Từ đó, tình hình an ninh trật tự ở địa phương được đảm bảo tốt hơn.

Ông Kiều Đình Nề, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Đa Kia

Việc phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn luôn được lực lượng công an quan tâm và thực hiện tốt. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Tiểu ban chỉ huy thống nhất Nông trường Đa Kia tổ chức tuần tra 24 đợt với 192 lượt cán bộ, chiến sĩ và bảo vệ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực vườn cây cao su. Qua đó, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 vụ trộm cắp mủ, đập phá vật tư, tài sản khác, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại nông trường và trên địa bàn xã.

Chị Nguyễn Thị Huệ ngụ thôn 4, xã Đa Kia cho biết: Chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, tôi nhận thức được vai trò của công dân trong bảo vệ an ninh trật tự nơi mình sinh sống; nâng cao ý thức hơn, chung tay cùng lực lượng công an bảo vệ an toàn khu dân cư.

Nhân rộng những mô hình điểm

Những năm qua, lực lượng Công an huyện đã chỉ đạo công an các địa phương cũng như những đội nghiệp vụ thực hiện công tác xây dựng các mô hình đảm bảo ANTQ và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên các xã, tuyến biên giới. Trong năm qua đã xây dựng 22 mô hình, trong đó có 20 mô hình về toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình này hoạt động hiệu quả cao, điển hình là “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu” tại thôn Bù Xia, xã Đắk Ơ. Từ việc phát động, xây dựng các mô hình và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp lực lượng công an huyện thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn biên giới.

Hằng năm,Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội để kết nối các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ an ninh trật tự địa bàn

Bù Gia Mập là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 36%. 18 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giúp an ninh trật tự trên tuyến biên giới cũng như nội địa ổn định. Huyện luôn xem mỗi người dân ở biên giới là một cột mốc sống; ở nội địa, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp người dân tham gia chủ động, phối hợp với lực lượng vũ trang, công an trấn áp tội phạm, giảm tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo môi trường an toàn để người dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan

Thượng tá Nguyễn Công Chí, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập cho biết: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao như: khu dân cư không có tội phạm ẩn náu và mô hình phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng giáo trên địa bàn 8 xã... Đồng thời đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương các cấp có phương án quản lý các đối tượng vi phạm pháp luật đã chấp hành xong án về tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tạo điều kiện giúp họ phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147498/phat-huy-suc-dan-bao-ve-an-ninh-bien-gioi