Phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong những năm qua, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. Tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP, việc thực hiện QCDCCS được xem là 'chìa khóa' quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu'.

Việc sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Ảnh: Hoàng Sơn

Việc sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Ảnh: Hoàng Sơn

Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP cho biết, xác định tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP rất chú trọng đến việc mở rộng và phát huy dân chủ bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chỉ đạo cơ quan chính trị kịp thời nắm bắt tình hình có liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về QCDCCS cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cấp. Theo đó, các cấp ủy Đảng trong đơn vị đều bám sát tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị mình để ban hành nghị quyết sát với nội dung, có biện pháp lãnh đạo phù hợp và thực hiện đúng QCDCCS; luôn đảm bảo đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định dân chủ cơ sở.

Việc thực hiện QCDCCS trong các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân của đơn vị luôn được phát huy hiệu quả, đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất. Quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng luôn tạo điều kiện để mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia ý kiến vào đề xuất các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trong quản lý, điều hành của chỉ huy; dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng.

Để việc thực hiện QCDCCS đi vào nền nếp, có hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Với việc duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ định kỳ đã giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, giải quyết triệt để những vướng mắc, vấn đề nảy sinh trong công tác, nhất là đối với chiến sĩ mới, giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp nhằm bảo đảm và phát huy dân chủ rộng rãi trong cơ quan, đơn vị như: Thông qua truyền thanh nội bộ đơn vị, tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa, sinh hoạt kinh tế công khai; giao ban, sinh hoạt đơn vị, trao đổi, đối thoại; sinh hoạt “Tổ 3 người” và duy trì thực hiện hòm thư góp ý do cơ quan chính trị quản lý; sinh hoạt dân chủ cuối khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Ngoài sinh hoạt đối thoại trực tiếp, chiến sĩ còn được thể hiện quyền dân chủ thông qua một số hình thức khác như bỏ phiếu, biểu quyết, bình bầu... Đối với những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến chế độ, tiêu chuẩn hoặc vấn đề khó trình bày trực tiếp trước tập thể, các quân nhân có thể ý kiến thông qua "Hòm thư góp ý" được bố trí ở tất cả các đại đội. Việc góp ý của quân nhân không đơn thuần chỉ là những vấn đề về quyền lợi, chế độ tiêu chuẩn của bản thân, mà còn phải hiến kế để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện BĐBP tìm hiểu thực hiện QCDCCS thông qua các ấn phẩm báo chí. Ảnh: Hoàng Sơn

Chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện BĐBP tìm hiểu thực hiện QCDCCS thông qua các ấn phẩm báo chí. Ảnh: Hoàng Sơn

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Sỹ Kháng, Đại đội trưởng Đại đội 3, Trung tâm Huấn luyện BĐBP cho biết: "Thời gian đầu, do chưa quen môi trường quân ngũ nên các chiến sĩ mới thường cảm thấy gò bó dẫn đến nảy sinh tâm lý chán chường, căng thẳng. Nắm bắt được điều này, cán bộ các cấp đã chủ động tổ chức đối thoại dân chủ trực tiếp, duy trì hiệu quả mô hình "Tổ 3 người" để nắm bắt tâm tư, tình cảm; từ đó, có biện pháp giáo dục, quản lý tư tưởng phù hợp, giúp các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện".

Có thể khẳng định rằng, việc tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nắm chắc QCDCCS sẽ tạo nền tảng để phát huy tốt trí tuệ tập thể và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong đơn vị. Tuy nhiên, do phạm vi thực hiện rộng, có nhiều nội dung bao trùm nên việc triển khai QCDCCS có lúc chưa có chiều sâu, mang tính hình thức.

Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn chia sẻ: "Từ thực tiễn nhiệm vụ công tác của đơn vị cũng như các ý kiến đánh giá của các đoàn kiểm tra, chúng tôi rút ra kinh nghiệm là phải tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện QCDCCS; duy trì và thực hiện nền nếp, chất lượng, hiệu quả đối thoại dân chủ ở các ban, đại đội, nhất là đối với các đại đội huấn luyện chiến sĩ. Đồng thời, phải thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế, quy định trên các mặt hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sao cho vừa dễ thực hiện, vừa phát huy cao nhất quyền làm chủ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên".

Với những chủ trương, giải pháp sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDCCS, tình hình chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên của Trung tâm Huấn luyện BĐBP thời gian qua luôn ổn định, quyền làm chủ của mọi quân nhân được đảm bảo, toàn đơn vị tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất. Nhờ đó, trong những năm qua, Trung tâm Huấn luyện BĐBP không có tình trạng đơn thư tố cáo, kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-quy-che-dan-chu-co-so-tao-dong-luc-thuc-day-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chinh-tri-post475776.html