Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong đời thường

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

CCB giám sát xây dựng giao thông nông thôn tại xã Mỹ Thành Nam.

Huyện Cai Lậy hiện có hơn 3.400 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội. Trong hoạt động, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường.

Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên CCB nghiêm túc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng gia đình văn hóa…

Tại cơ sở, Hội CCB thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm và sâu sát địa bàn, cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp ý xây dựng đồ án, đề án quy hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội...

Trong năm 2023, hội viên CCB đã đóng góp 85 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong các buổi tiếp xúc cử tri, tham gia giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB.

Đồng thời, nắm tình hình dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của hội viên và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của hội viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền cơ sở, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa CCB, cựu quân nhân với nhân dân.

Toàn huyện có hơn 700 CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, tham gia Tổ nhân dân tự quản, công tác hòa giải ở cơ sở. Các hội viên không ngại khó khăn, vất vả, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy vai trò gương mẫu, các CCB tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Hội CCB huyện Cai Lậy chủ động phối hợp phát động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong năm 2023, 126 “Tổ cung cấp tin” của Hội CCB huyện hoạt động hiệu quả, đã cung cấp cho cơ quan Công an 95 nguồn tin có giá trị, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật. Hội viên CCB tham gia hòa giải thành 71 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, hàn gắn tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh trật tự địa bàn dân cư.

Công tác giáo truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp Hội quan tâm qua việc vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023. Qua các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện truyền thống, đoàn viên, thanh niên được bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động.

Chủ tịch Hội CCB huyện Cai Lậy Phạm Văn Phương cho biết: “Thời gian qua, hội viên, CCB huyện Cai Lậy luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Hằng năm, các cấp Hội cũng ghi nhận, biểu dương những điển hình tiêu biểu về ý chí, phẩm chất, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-trong-doi-thuong-999849/