Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới ở Yên lập

Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Yên Lập đã phát huy nội lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo sự chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đã và đang từng bước phát huy tốt hiệu quả. Nhờ đó, ngày càng nâng cao đời sống của người dân, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. .

Là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã NTM năm 2016, từ đó đến nay, xã Hưng Long giữ vững các tiêu chí đã đạt, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng tập trung mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo thêm thu nhập cho nhân dân. Nhờ đó, xã đạt 50/75 chỉ tiêu và 12/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết: “Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, xã xác định rõ và tập trung phát huy nội lực, lồng ghép hỗ trợ, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trọng điểm, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và nhân rộng diện tích cây trồng có năng suất và hiệu quả cao. Đồng thời, khuyến khích các hộ chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường... Để phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, thời gian qua, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại cơ sở, từ đó kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn những vấn đề gặp phải trong quá trình chỉ đạo, thực hiện”.

Năm 2022, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được duy trì và phát triển ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc và có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các cây, con giống chất lượng cao vào sản xuất. Năng suất lúa đạt 56,3 tạ/ha, ngô 45,5 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 50 triệu đồng/người/năm, trật tự an ninh, an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo. Với những mục tiêu cụ thể cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Hưng Long đang phấn đấu trở thành điểm sáng kiểu mẫu trong xây dựng NTM của huyện.

Mô hình chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt đang được nhiều hộ dân xã Ngọc Lập áp dụng.

Giai đoạn 2021 - 2025, Yên Lập đã và đang tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở 16/16 xã với 174 khu dân cư. Huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện chương trình, đồng thời tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết sâu rộng về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu chung là xây dựng nông thôn có nền kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Trong đó, thực hiện tốt phương châm phát huy nội lực của cộng đồng dân cư là chính, khắc phục tư tưởng trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, tự giác của cộng đồng dân cư, đi đôi với tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, nhất là vốn đầu tư và khoa học công nghệ, các thành phần kinh tế, đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân được thụ hưởng”, tạo sự đồng thuận cao, cùng chung sức, chung tay xây dựng NTM.

Huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tăng trưởng cao và ổn định, tiếp tục tăng số lượng và cơ cấu vốn đầu tư cho cộng đồng để nâng cao đời sống của nhân dân nói chung và hộ nghèo nói riêng. Tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao công nghệ chế biến hiện đại, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, liên kết tiêu thụ nông lâm sản; các HTX, tổ hợp tác, hộ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng cường liên kết, hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị với phương châm “Doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm, hộ gia đình là hạt nhân”.

Cùng với đó, huyện ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu về phát triển giao thông, cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi, kênh mương đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất trường học, văn hóa, y tế, chợ nông thôn; quan tâm đầu tư các khu, cụm dân cư tạo môi trường sống khang trang, sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa... để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong đó, chú trọng tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án đầu tư có trọng điểm, tập trung vào các tiêu chí cấp xã, tiêu chí khu dân cư sắp hoàn thành. Phát huy lợi thế về đất đai, lao động, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; đặc biệt khai thác có hiệu quả đất đồi rừng tập trung phát triển các cây trồng chủ lực của huyện để tạo ra giá trị tăng trưởng. Duy trì phát triển diện tích rừng sản xuất hàng năm từ 1.200ha trở lên, trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng cây gỗ lớn 400 - 420 ha/năm. Rà soát xác định cơ cấu cây trồng lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên để đưa vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả, phát triển một số cây trồng có lợi thế như quế, chè, dược liệu... chủ yếu tại các xã Trung Sơn, Xuân An, Thượng Long, Phúc Khánh, Ngọc Lập và các xã có điều kiện. Đồng thời, tiếp tục trồng mới và quan tâm chăm sóc, đảm bảo tổng diện tích bưởi, lúa chất lượng cao... Duy trì, phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản; phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng và đặc sản, thế mạnh của huyện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP...

Cây quế đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Thượng Long.

Đồng chí Hoàng Văn Cường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay, đối với tiêu chí giao thông và chỉ tiêu nhà sinh hoạt cộng đồng có tổng số 16 xã, 174 khu dân cư thuộc kế hoạch xây dựng NTM; còn thiếu 18 nhà sinh hoạt cộng đồng, hơn 400km đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng. Toàn huyện có năm xã đạt chuẩn NTM, gồm Xuân Thủy, Hưng Long, Thượng Long, Nga Hoàng, Ngọc Lập. Phấn đấu đến năm 2025, xã Hưng Long phấn đấu đạt NTM nâng cao, đã đạt 12/19 tiêu chí, còn thiếu 7 tiêu chí; có thêm ba xã đạt chuẩn NTM, 28 khu đạt chuẩn NTM, năm khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí".

Thực hiện chỉ đạo của huyện, thời gian tới các xã trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp tập trung tháo gỡ những khó khăn nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã, khu NTM theo kế hoạch đã đề ra.

Ngọc Lam

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//nong-lam-nghiep/phat-huy-noi-luc-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-yen-lap/190447.htm