Phát huy lợi thế, linh hoạt để ổn định và bứt phá

Là huyện được thành lập sau cùng, có xuất phát điểm kinh tế thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, song vượt lên những khó khăn thách thức, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, Sông Lô đã có được sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, Sông Lô ngày càng phát huy được tiềm năng, thế mạnh để tạo nên diện mạo mới của một đô thị miền núi. Ảnh: Khánh Linh

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Sông Lô đã đạt 20/31 chỉ tiêu KT- XH mà Nghị quyết Đại hôị̣ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021- 2023 ước đạt 8,36%. 100% chỉ tiêu xây dựng Đảng, đoàn thể, an ninh chính trị đã hoàn thành. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng; huyện chỉ còn 1,44% hộ nghèo …

Từ một huyện thuần nông, “vùng trắng công nghiệp”, Sông Lô đã có 2 khu công nghiệp (KCN): KCN Sông Lô I với quy mô 177,36 ha, KCN Sông Lô II với quy mô 165,655 ha; cụm công nghiệp Đồng Thịnh, Hải Lựu quy mô trên 13ha…

Năm 2021, cầu Vĩnh Phú được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 540 tỷ đồng, dài hơn 509m, mở ra triển vọng lớn để huyện phát triển KT- XH, nhất là đối với khu vực phía Nam của huyện.

Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp và tăng cường ứng dụng thành tựu KHKT vào sản xuất nông nghiệp đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển. Toàn huyện đã có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả cao. Xã Cao Phong của huyện đã được công nhận xã đạt NTM nâng cao, 10 thôn của xã Cao Phong được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Những con số sống động đó phần nào minh chứng cho sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô trong suốt nửa nhiệm kỳ qua; nhất là việc thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa phục hồi, phát triển KT- XH.

Có thể nói, việc khai thông “thiên thời, địa lợi”, phát huy tối đa thời cơ để phát triển là quan điểm, đồng thời cũng là phương châm để Sông Lô tạo sự bứt phá.

Bắt đầu từ bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, làm tiền đề thực hiện các chương trình, dự án, Sông Lô đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế, chính sách của Chính phủ, của tỉnh để huy động mọi nguồn lực của Ngân sách nhà nước và nhân dân, từng bước hoàn thành các dự án theo quy hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, Làng văn hóa kiểu mẫu.

Mặc dù được thành lập sau cùng, xuất phát điểm kinh tế thấp và thiếu; kinh tế tăng trưởng chưa ổn định; mức sống của một số bộ phận cư dân nông thôn, nhất là dân tộc thiểu số còn thấp; nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế..., song, tính đến thời điểm hiện tại, quy mô nền kinh tế của huyện đã tăng lên hơn 7 lần so với năm 2009 (năm mới tách huyện); tốc độ phát triển bình quân hằng năm đạt trên 8%; riêng năm 2022 đạt mức 9,04%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 5 lần; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 21,1% trong khi tỷ trọng ngành CN- XD chiếm tới 52,05% và ngành dịch vụ chiếm gần 30% trong cơ cấu kinh tế.

Các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa của huyện được quan tâm. Công tác Giáo dục- Đào tạo được đầu tư với 50/50 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp bậc THPT và THCS đạt trên 98%; tỷ lệ đỗ vào các trường THPT đạt 80%. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng, mạng lưới y tế rộng khắp.

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng đi lên. Tình hình an ninh chính trị được ổn định và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Có thể khẳng định, sau 14 năm đầu tư, phát triển, vượt lên khó khăn, thách thức, cùng với sự quyết tâm cao, huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.

Trong buổi sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025, phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô vào sự phục hồi, phát triển KT- XH của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh phải vượt qua nhiều khó khăn.

Phát huy thế mạnh và những kết quả đạt được, trên cơ sở định hướng phát triển KT- XH của tỉnh, BCH Đảng bộ huyện Sông Lô tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiếp tục tạo sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực.

Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, cụm CN Đồng Thịnh, tạo tiền đề để huyện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, từ đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách huyện và việc làm cho người dân địa phương.

Đồng thời thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết về thông qua Đề án và Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2030.

Đây là những cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển KT - XH, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra và xây dựng Sông Lô trở thành huyện giàu đẹp, văn minh.

Hồng Chiến

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95319//phat-huy-loi-the-linh-hoat-de-on-dinh-va-but-pha