Phát huy hiệu quả Tổ tuần tra 363 dịp cuối năm

Theo Thượng tá Dương Đình Lập, Phó trưởng Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh), thời gian qua trên địa bàn quận, các Tổ công tác 363 (Tổ 363) là nòng cốt cùng với Công an các phường đã phối hợp chặt chẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khiến các đối tượng tàng trữ ma túy, vũ khí chùn bước…

Đại úy Lê Khắc Tài, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12, cho biết: “Mới đây trong quá trình tuần tra, tổ công tác đã phát hiện đối tượng có tàng trữ 3 gói hình trái cây, nghi vấn ma túy. Truy hỏi nhanh, đối tượng khai nhận đây là ma túy “nước vui”. Chúng tôi đã báo cáo Đội trưởng để phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy để truy xét đối tượng”.

Tổ công tác 363 Công an quận 12 phát hiện đối tượng tàng trữ 3 gói hình trái cây, nghi vấn ma túy.

Từ những kết quả đấu tranh ban đầu mà Tổ 363 Công an quận 12 đã thu thập được, các đội nghiệp vụ của Công an quận phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét khẩn cấp một căn nhà trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12, nghi vấn là nơi đóng gói, sản xuất các gói ma túy “nước vui”.

Tại thời điểm khám xét, Công an đã phát hiện máy ép, máy dập dùng để gia công đóng gói, hàng trăm gói ma túy “nước vui” đã thành phẩm chuẩn bị mang đi tiêu thụ và hàng chục kilogam chất bột phụ gia khác.

Để qua mắt Công an, các gói “nước vui” được các đối tượng ngụy trang vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau, cho vào hộp trà được dán nhãn tinh xảo, bắt mắt. Tùy vào số lượng hàng mà đối tượng sẽ chọn cách thức là đi giao hoặc gửi các đơn vị chuyển phát nhanh.

Tất cả số tang vật trên được đem đi giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục truy xét mở rộng.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2023, khi đang làm nhiệm vụ trước nhà số 709 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, Tổ 363 Công an quận 12 phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Phan Kim Trọng (SN 1993, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp nên lập biên bản vụ việc giao cho Công an quận 12 điều tra, xử lý.

Hay vào cuối tháng 2/2023, Tổ 363 Công an quận 12 cũng đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tú (SN 1989) điều khiển xe môtô BS: 68S2-1264 chở Nguyễn Văn Tú (SN 1994, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp, tại trước nhà số 418 đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận.

Tiếp đó, tại trước nhà số 104 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Tổ 363 Công an quận 12 cũng đã phát hiện đối tượng Huỳnh Nhật Quốc (SN 1994) điều khiển xe môtô BS: 52K5-0123 chở Trần Kim Dũng (SN 1990, cùng ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), thu giữ trong túi quần và khẩu trang của Dũng và Quốc 2 gói ma túy đá (cân nặng hơn 17 gram).

Qua điều tra, cả hai khai nhận đã cùng nhau đi mua ma túy ở khu vực đường Trần Quang Nghị, quận 8 với giá 8,7 triệu đồng, rồi chạy về khu vực bến xe An Sương để đón xe chuyển 2 gói ma túy trên giao cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch) ở tỉnh Ninh Thuận thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài phát hiện ma túy, từ tin trình báo của người dân về việc sắp xảy ra một vụ dùng hung khí nguy hiểm để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực gần Trường THCS-THPT Lạc Hồng (đường Lê Thị Riêng, phường Thới An), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã khẩn trương xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận nhanh chóng huy động lực lượng xuống hiện trường, kịp thời truy bắt, ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, gây mất ANTT gồm: Nguyễn Phan Anh Quốc, Phan Trung Hiếu và hơn 20 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Phan Trung Hiếu nên Quốc nhắn tin qua mạng xã hội đến nhóm “Nhất Long”, rủ các thành viên trong nhóm này tập trung tại cầu Sắt Sập đánh nhóm Trung Hiếu để trả thù cho Quốc.

Đến hẹn, nhóm của Quốc cầm theo hung khí là dao tự chế và chĩa ba chấu đi đến điểm hẹn. Khi đi trên các tuyến đường thuộc phường Thới An, quận 12, cả nhóm chạy thành đoàn, bấm còi xe kéo dài, giơ cao hung khí khiến người đi đường hoảng sợ tránh né gây mất ANTT. Khi đến giao lộ đường Lê Thị Riêng và TA25, cả nhóm gặp lực lượng tuần tra của Công an quận 12 yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì cả nhóm bỏ chạy.

Các đối tượng lạng lách đánh võng, gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường nhằm cản trở, chống đối lực lượng chức năng đang thi hành công vụ. Tổ tuần tra liền đuổi theo đến khu vực chợ Hiệp Thành, quận 12 thì xe của 2 trong số nhóm đối tượng do Quốc cầm đầu bị ngã. Bọn chúng liền cầm dao tự chế chém, đe dọa lực lượng tuần tra nhằm tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, cả hai đã bị khống chế bắt giữ cùng hung khí đưa về trụ sở cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý. Tất cả những đối tượng còn lại trong nhóm của Quốc cũng bị đưa về trụ sở Công an phường Thới An giải quyết…

Qua một số vụ việc điển hình trên, có thể thấy tính chủ động và tinh thông nghiệp vụ của các chiến sĩ Tổ 363 Công an quận 12 trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma túy, số lượng lớn gói “nước vui” chuẩn bị tuồn ra thị trường, đồng thời xử lý gọn gàng, ngay từ đầu các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng... Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

Trên phạm vi toàn thành phố, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đầu năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch củng cố kiện toàn và quy chế hoạt động của Tổ 363. Qua đó, thành lập 10 Tổ 363 cấp thành phố và 58 tổ 363 cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ 363 là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm đường phố, như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí...

Qua đó, Tổ 363 đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-hieu-qua-to-tuan-tra-363-dip-cuoi-nam-i716439/