Phát huy hiệu quả phong trào bơi lội trong học sinh

Giải bơi Đại hội TDTT tỉnh năm 2022 thu hút nhiều VĐV là học sinh trong thành phần đội tuyển bơi của các địa phương, đơn vị và đạt giải cao tại giải đấu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Những năm gần đây, nhiều phụ huynh quan tâm đầu tư cho con em mình học bơi để phòng ngừa tai nạn đuối nước; đồng thời giúp các con phát triển tầm vóc, nâng cao thể lực để học tập tốt. Từ đây, chất lượng môn bơi ở các giải thể thao học đường (TTHĐ), Hội khỏe Phù Đổng và đại hội thể dục thể thao (TDTT) cũng được nâng lên.

Chất lượng giải đấu ngày một tăng

Giải bơi lội Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 mới đây cho thấy, hầu hết VĐV tranh tài là học sinh các lứa tuổi từ tiểu học đến THPT, tham gia bơi ở các cự ly: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m… Số ít VĐV còn lại là thanh niên ở các địa phương, đơn vị. Sở dĩ, các địa phương chọn những VĐV là học sinh vào đội tuyển tham gia giải bơi tại đại hội lần này là vì các VĐV học sinh hàng ngày được ba mẹ cho đi học bơi, có em học bơi từ nhỏ và thường xuyên tập luyện. Chính vì thế, các VĐV này đều có thể lực, tốc độ bơi rất tốt. Nhiều VĐV tuy nhỏ tuổi nhưng đua tài rất quyết liệt với các VĐV đã trưởng thành và mang về HCV, HCB, HCĐ.

Em Hà Nguyễn Minh Bảo, lớp 7 Trường phổ thông Duy Tân là một điển hình. 13 tuổi, Minh Bảo tham gia thi đấu 3 cự ly: 400m, 800m tự do nam và 4x200m tiếp sức cùng các anh chị tuổi trưởng thành ở các huyện, thị xã, thành phố và khối lực lượng vũ trang. Kết quả, VĐV tuổi 13 này đã vượt lên mang về HCV cự ly 800m tự do nam và HCB cự ly 4x200m tiếp sức nam.

Minh Bảo chia sẻ: “Em đăng ký tham gia giải bơi tại Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị lớn tuổi hơn. Để chuẩn bị cho giải bơi lần này, hàng ngày vào mỗi sáng sớm, em đều xuống hồ, nỗ lực tập luyện. Mỗi ngày xuống hồ, em cố gắng hoàn thành các bài tập mà thầy Hoàng Tùng Long đưa ra và tập luyện bất kể nắng, mưa, lạnh giá”.

Cũng như Minh Bảo, các em Lê Nguyễn Hoàng Phúc, lớp 10; Hoàng Bách Phụng, lớp 12, Trường THPT Nguyễn Huệ hay Huỳnh Hoàng Anh, lớp 5H Trường tiểu học Âu Cơ (TP Tuy Hòa)… là những VĐV xuất sắc trên đường đua xanh tại giải bơi lội Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 mới đây. Các VĐV trên đều mang về nhiều HCV, HCB khi tham gia các nội dung thi đấu. Anh Trần Văn Tuấn, một phụ huynh có con tham gia thi bơi tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2022, cho biết: Nhiều năm theo dõi các giải TTHĐ hay Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh hay giải bơi Đại hội TDTT tỉnh lần này, tôi nhận thấy chất lượng các giải đấu ngày một tăng lên, nhất là ngày càng có nhiều VĐV tuổi học trò bứt phá ở từng cự giúp, giúp giải đấu thêm hấp dẫn.

Xuất phát từ bơi lội phong trào

Theo một số phụ huynh tham gia cổ vũ giải bơi lội tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2022, những năm gần đây, sở dĩ chất lượng các giải bơi ngày càng được nâng cao là do ngày càng có nhiều người đầu tư cho con em đi học bơi. Mục đích ban đầu là để các em phòng tránh đuối nước, nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc. Về sau, qua nhiều năm tập luyện, các em đã phát huy được sở trường, trở thành những VĐV tiêu biểu tại các giải đấu.

Hiện nay, vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn, tại các hồ bơi Phù Đổng, hồ bơi Tỉnh đoàn, hồ bơi Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) hay hồ bơi Ngọc Tùng (TX Đông Hòa)… đều có khá đông phụ huynh cho con em mình đến tập bơi. Chị Nguyễn Thị Phương Loan (phường 8, TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Con tôi năm nay học lớp 6, vừa rồi cháu tham gia thi đấu 3 cự ly: 50m, 400m và 800m nữ tự do tại giải bơi Đại hội TDTT tỉnh năm 2022 và đạt 3 HCB. Để có được thành tích này, hè năm lớp 1, tôi đã cho cháu đi học bơi. Ban đầu tôi nghĩ cho cháu bơi để rèn luyện sức khỏe, đến nay cháu đã bơi khá tốt, kể cả những cự ly tưởng chừng như quá sức đối với cháu. Nhờ tập bơi mỗi ngày, con có sức khỏe học tập tốt hơn”.

Anh Hoàng Tùng Long, người dạy bơi miễn phí cho học sinh tại hồ bơi Phù Đổng (TP Tuy Hòa) cho biết: “Tôi không phải là VĐV chuyên nghiệp, nhưng hơn 10 năm trước để dạy bơi cho con trai, tôi đã học hỏi kinh nghiệm từ các HLV bơi, đồng thời tôi lên mạng xem các clip dạy bơi để nghiên cứu. Từ đó, tôi đúc kết ra bài tập, động tác, kỹ thuật để trực tiếp dạy bơi cho con mình. Đến nay, tôi không chỉ tập bơi cho con mà còn dạy bơi miễn phí cho hơn 20 em đang học ở các trường tiểu học, THCS và THPT; rất vui là các cháu chăm chỉ tập luyện và đạt thành tích cao tại các giải TTHĐ. Đặc biệt tại giải bơi Đại hội TDTT tỉnh năm 2022, học trò của tôi nằm trong đội tuyển bơi của TP Tuy Hòa và các em đã giành được nhiều HCV, HCB, góp phần đưa TP Tuy Hòa đạt giải nhất toàn đoàn”.

Hàng năm, ngành Giáo dục chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện các giải pháp phòng tránh đuối nước cho học sinh; trong đó khuyến khích các trường tổ chức tập huấn, triển khai các lớp dạy bơi chính khóa, ngoại khóa cho học sinh, vận động phụ huynh cho con em mình tham gia các lớp học bơi. Để tạo phong trào bơi lội trong trường học, hàng năm, ngành Giáo dục tổ chức các giải TTHĐ hay Hội khỏe Phù Đổng, trong đó có nội dung bơi lội thu hút học sinh các lứa tuổi tham gia. Qua các giải đấu, phong trào học bơi trong học sinh ngày càng sôi nổi.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ngô Ngọc Thư

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/272437/phat-huy-hieu-qua-phong-trao-boi-loi-trong-hoc-sinh.html