Phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân

Qua các kỳ Tổng tuyển cử, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ thể hiện bằng việc lựa chọn được những đại biểu Quốc hội, HĐND và tổ chức ra bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng.

Ngày 6.1.1946, Chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử trên toàn quốc, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được cầm lá phiếu trực tiếp bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trên cả nước, mặc dù bị nhiều đảng phái tuyên truyền vận động dân chúng tẩy chay và ngăn cản việc tổ chức bầu cử ở một số nơi, nhưng tại các địa phương, nhân dân đã tin tưởng, phấn khởi nô nức đi bầu, thực hiện quyền chủ nhân đất nước độc lập của mình. Ở đâu cũng có người tự ứng cử, được nhân dân đề cử, các cuộc tiếp xúc tranh cử diễn ra công khai, tự do, dân chủ ở khắp mọi nơi.

Cuộc Tổng tuyển cử đã được toàn dân tham gia rộng rãi với 89% số cử tri đi bầu cử, bầu được 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu các dân tộc thiểu số. Nhiều đại biểu có uy tín của các giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc trúng cử ĐBQH khóa I không phải là đảng viên.

Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6.1.1946 đã mở đầu cho việc xây dựng một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất dân chủ, hiện đại ở nước ta thông qua chế độ Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu để bầu ĐBQH, HĐND các cấp suốt 75 năm qua. Tổng tuyển cử bầu ĐBQH và đại biểu HĐND là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của các tầng lớp nhân dân, đã tạo ra cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Với hình thức dân chủ trực tiếp, nhân dân đã thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong việc xây dựng Nhà nước.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, trải qua 75 năm, nhân dân ta vinh dự thực hiện quyền lợi quý báu và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài xứng đáng bầu vào Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và HĐND các cấp ở địa phương. Trong các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đều đạt từ 90% đến trên 98%. Điều đó cho thấy nhân dân ta phần lớn đã ý thức được trách nhiệm công dân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, đồng thời thấy được quyền lợi quý báu của mình.

Qua các kỳ Tổng tuyển cử, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ và năng lực làm chủ của nhân dân được thể hiện bằng việc lựa chọn được những ĐBQH, HĐND và tổ chức ra bộ máy nhà nước đáp ứng được yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng, góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bước sang năm 2021, sau Đại hội XIII của Đảng, cử tri sẽ tiếp tục phát huy quyền làm chủ của mình để tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy, các tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước mắt là tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước... Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp...

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN (TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/phat-huy-cao-nhat-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-155883