Phát hiện, xử lý khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Bộ đội Biên phòng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng vừa phát hiện, thu giữ 2 phương tiện vận chuyển, cùng tang vật là khoảng 30 mét khối cát khai thác trái phép trên sông Đồng Nai.

Một vụ khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai do Lực lượng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng phát hiện, bắt giữ. Ảnh tư liệu: BP/Báo Tin tức

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đêm 20/1, khi tuần tra trên sông tại khu vực giáp ranh giữa phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng phát hiện hơn một chục đối tượng điều khiển 2 ghe lặn hút cát dưới sông Đồng Nai, bơm lên 2 phương tiện ghe tải. Khi bị tổ tuần tra Biên phòng phát hiện, các đối tượng điều khiển ghe lặn bỏ trốn, tẩu thoát vào khu rừng tràm thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đã bắt giữ 2 phương tiện thủy vận chuyển cát hút lậu, gồm ghe tải biển số đăng ký LA 00046 do Võ Minh Luân (sinh ngày 1/1/1978; hiện ở ấp 5, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển; ghe tải, số đăng ký TG 12612 do Phạm Văn Sế (sinh ngày 1/1/1971, hiện tại ở ấp 5, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) làm chủ phương tiện.

Theo lời khai của Võ Minh Luân và Phạm Văn Sế, vào thời điểm bị kiểm tra, hai phương tiện này đang vận chuyển khoảng 31 mét khối cát sông nước ngọt lẫn tạp chất. Hai ông Võ Minh Luân, Phạm Văn Sế cũng không không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên phương tiện; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; sử dụng giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, không đăng ký lại phương tiện.

Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng đã yêu cầu các đương sự điều khiển phương tiện, tang vật về đơn vị để xác minh, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-xu-ly-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-dong-nai-20240121125643145.htm