Phát hiện tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị làm giả sau khi trả thưởng

Sau khi trả thưởng cho khách hàng số tiền 1,7 tỷ đồng, chủ đại lý mang tờ vé số đến Công ty xổ số Tây Ninh lĩnh thưởng thì được biết đây là tờ vé số giả.

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang điều tra việc tờ vé số trúng giải đặc biệt được làm giả để đổi thưởng 1,7 tỷ đồng.

Tờ vé số có dãy số 557153 mở thưởng ngày 7/9 của Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh được cho đã bị làm giả tinh vi.

Trước đó, ngày 8/9, ông Ngô Văn Biền (60 tuổi), trú xã Đồi 61, huyện Trảng Bom đã mang tờ vé số nói trên đến đại lý vé số Tấn Tài ở thị trấn Trảng Bom để đổi thưởng giải độc đắc 2 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thấy dãy số trùng giải đặc biệt của Công ty xổ số Tây Ninh nên bà Hoàng Thị Kim Anh (44 tuổi), là chủ đại lý đã chấp nhận và đưa cho ông Biền số tiền 1,7 tỷ đồng (đã trừ thuế) .

Tuy nhiên khi bà Anh đưa tờ vé trúng giải đặc biệt đến công ty xổ số để lĩnh giải thì được xác định, dãy số trên tờ vé đã bị làm giả, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Theo đơn vị mở giải thưởng, chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn đã bị cắt dán, làm giả tinh vi.

Sự việc sau đó được bà Anh trình báo lên cơ quan Công an huyện Trảng Bom. Khi được mời đến trụ sở làm việc, ông Biền phủ nhận việc cắt ghép tờ vé số trúng giải độc đắc 2 tỷ đồng. Sau đó, ông này đã giao nộp số tiền 1,7 tỷ đồng để phục vụ điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/phat-hien-to-ve-so-trung-2-ty-dong-bi-lam-gia-sau-khi-tra-thuong-208776.htm