Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Đầm

Trong lúc đi bắt ốc, người dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông úp mặt, nổi lềnh bềnh trên sông Đầm.

Vớt thi thể nạn nhân lên bờ

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên sông Đầm, đoạn chảy qua thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 28.11, người dân hoảng hốt khi phát hiện thi thể người đàn ông. Ngay sau đó, người dân thông báo cho chính quyền xã Tam Thăng và Công an TP.Tam Kỳ. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân vớt thi thể nạn nhân, đưa lên bờ, phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường phát hiện thi thể, nạn nhân (chưa rõ danh tính) khoảng hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc quần ngắn màu xanh và áo màu xám. Hiện công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai ngày, phát hiện hai thi thể trôi trên sông Tranh 2

Người dân theo dõi việc vớt thi thể nạn nhân

Sáng 28.11, ông Hồ Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (H.Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện hai thi thể nạn nhân trôi trên sông Tranh 2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 28.11, trong lúc đi làm rẫy về, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa xác định danh tính), nổi trên sông Tranh 2, qua đoạn xã Trà Mai, H.Nam Trà My.

Trước đó, vào ngày 27.11, cũng trên đoạn sông này, người dân địa phương cũng bàng hoàng phát hiện thi thể bà Hồ Thị Nam (46 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Tập, H.Nam Trà My) nổi trên sông.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-noi-tren-song-dam-769208.html