Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong ki-ốt hoang

(PL&XH) – Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tư thế ngồi, bắt đầu phân hủy và bốc mùi nặng, bên cạnh có một kim tiêm. Có thể người đàn ông đã chết cách khoảng 4-5 ngày trước khi phát hiện.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong một ki-ốt ven QL7 (đoạn gần cầu Vẹo 2) đã bỏ hoang nhiều năm không sử dụng thuộc địa phận xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng địa phương. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Lê Đức Đại (36 tuổi, ở xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khu vực nơi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Bên cạnh thi thể nạn nhân đang phân hủy và bốc mùi nặng được phát hiện một chiếc kim tiêm. Có thể người đàn ông này nghiện ma túy, khi vào đây chích thuốc bị sốc dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương thì khu vực này vốn thưa dân và có nhiều ki-ốt bỏ hoang lâu ngày không sử dụng. Nơi đây thường xuyên xuất hiện các con nghiện tụ tập, tiêm chích.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Quyết

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20140707020012618p0c1001/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-dang-phan-huy-trong-kiot-hoang.htm