Phát hiện thi thể nam giới cách vị trí sập cầu Thia 160km

Người dân phát hiện 1 thi thể nam giới tại địa bàn xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Qua xác minh, đây là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ sập cầu Thia ở Thị xã Nghĩa Lô, tỉnh Yên Bái.

Liên quan đến vụ việc sập cầu Thia - cầu nối giữa phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) khiến 3 người dân và 1 phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tử vong, sáng 16/10, ông Hà Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 9h sáng qua (15/10), người dân xã này đã phát hiện một thi thể nam giới nổi lập lờ trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn.

Điểm phát hiện nạn nhân cách Cầu Thia khoảng 160km.

Ông Thanh cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Thi thể người đàn ông xấu số tại hiện trường.

"Sau khi lực lượng tiến hành khám nghiệm, khoảng 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình. Khoảng 5h sáng nay (16/10), gia đình nạn nhân đã đưa thi thể đi mai táng", ông Thanh nói.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1948), trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Nam Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-cach-vi-tri-sap-cau-thia-160km-212319.htm