Phát hiện thêm chất phóng xạ mới ở Fukushima 1

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano ngày 2/11 tỏ ý khiển trách Viện trưởng Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA) Fukano Hiroyuki.

Ông Edano khiển trách ông Hiroyuki đã chậm trễ thông báo cho Văn phòng Thủ tướng về việc NISA đã phát hiện ra sự tồn tại của chất phóng xạ mới tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura đã chỉ rõ vấn đề trên.

Cụ thể, NISA dã nhận được thông báo của Công ty điện lực Tokyo về việc phát hiện ra chất Xenon (Xe) vào lúc nửa đêm, nhưng đến sáng 2/11, thư ký Thủ tướng mới nhận được thông tin trên, trễ hơn bảy tiếng.

Tuy nhiên, về phần mình, NISA giải thích: “Việc phát hiện sự tồn tại của chất Xenon không giúp xác định tình trạng nguy hiểm thực sự của lò phản ứng.”./.

Cao Phong (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/phat-hien-them-chat-phong-xa-moi-o-fukushima-1/201111/111667.vnplus