Phát hiện nơi người tiền sử khai thác đá lửa để săn voi

Một nghiên cứu mới cho thấy người tiền sử đã khai thác đá lửa để làm vũ khí săn bắt và xẻ thịt voi cách đây 2 triệu năm ở khu vực ngày nay là vùng Thượng Galilee của Israel.

Người tiền sử săn bắt voi bằng lao nhọn. (Ảnh minh họa. Nguồn: Live Science)

Đá lửa là loại đá trầm tích gốc silica có cấu trúc tinh thể kín và có độ cứng, độ sắc cao. Trong lịch sử nhân loại, vào thời tiền sử con người đã phát hiện ra và dùng đá lửa làm dụng cụ cọ xát vào vật liệu khác để tạo ra lửa. Người tiền sử thường dùng những mảnh đá lửa có cạnh sắc làm lưỡi rìu và đầu mũi lao để săn thú và dùng mảnh đá lửa làm dụng cụ để xẻ thịt thú rừng.

Săn voi là việc rất lớn vào thời đó vì một con voi có thể giải quyết vấn đề đói của nhiều người trong vài ngày. Các nghiên cứu tại các địa điểm khảo cổ thời kỳ đồ đá cũ như Gesher Benot Ya'kov ở Israel đã chỉ ra rằng voi là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của người tiền sử.

Nhóm các nhà nghiên cứu người Israel đã phát hiện có rất nhiều mỏ đá lửa cổ xưa trong khu vực và chúng nằm gần các nguồn nước nơi đàn voi di cư đã dừng chân nghỉ ngơi, tắm và uống nước.

Đồng tác giả nghiên cứu Meir Finkel, nhà khảo cổ học tại Đại học Tel Aviv, cho biết: “Trung bình một con voi tiêu thụ 400 lít nước mỗi ngày và đó là lý do tại sao đàn voi thường có những tuyến đường di cư gần nơi có nước".

Họ cho rằng các địa điểm khai thác đá lửa này đã được người tiền sử Homo erectus (tổ tiên ban đầu của loài người hiện đại, sống khoảng 1,89 triệu năm trước) ưa chuộng. Chúng nằm gần những con đường đến các địa điểm khảo cổ thời kỳ đồ đá cũ tại Gesher Benot Ya'aqov và Ma'ayan Baruch ở Thung lũng Hula, giữa biển hồ Galilee và vùng biên giới Israel với các nước Syria và Lebanon.

(theo Live Science)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phat-hien-noi-nguoi-tien-su-khai-thac-da-lua-de-san-voi-266406.html