Phát hiện nhiều sai phạm của một giám đốc sở

Liên quan đến vụ bà Chung Ngọc Nhãn, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau bị tố nhận tiền hối lộ, chiều 17.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát hiện một số sai phạm của bà này.

Liên quan đến vụ bà Chung Ngọc Nhãn, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau bị tố nhận tiền hối lộ, chiều 17.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát hiện một số sai phạm của bà này.

Cụ thể, khi làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn, bà Nhãn đã cho quyết toán khống khối lượng công trình để nhà thầu được thanh toán số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Bà Nhãn cũng vi phạm quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử trong việc điều động, bổ nhiệm 2 cán bộ chưa dân chủ.

Đặc biệt, tại gói thầu số 8, xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2, là chủ đầu tư nhưng bà Nhãn đã chọn lựa nhà thầu sai quy định. Hậu quả gói thầu này phải hủy và đến nay vẫn chưa khắc phục được hậu quả. Riêng khoản tiền 50 triệu đồng của các nhà thầu hỗ trợ chi phí cho chủ đầu tư (Sở LĐ-TB-XH Cà Mau) “đi công tác Hà Nội”, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận là sai nguyên tắc.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120418/phat-hien-nhieu-sai-pham-cua-mot-giam-doc-so.aspx