Phát hiện ngôi mộ đá nguyên khối giữa cánh đồng

Trong quá trình san ủi mặt ruộng để dồn điền đổi thửa tại Quảng Bình, người dân đã phát hiện một ngôi mộ bằng đá cách mặt đất khoảng 0,5m.

Thông tin trên được báo Tri thức trực tuyến đăng tải. Theo đó, vào khoảng 8h ngày 6/9, khi đào đất san lấp mặt bằng để dồn điền đổi thửa tại cánh đồng Cồn Tràm, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân đã phát hiện một ngôi mộ ở độ sâu khoảng 0,5m.

Theo các cụ cao tuổi, vùng phát hiện ra ngôi mộ trước đây là vùng đất cao, có nhiều cây lớn mọc. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Ngôi mộ có hình hộp chữ nhật, dài khoảng 2,5m, rộng 1m và cao hơn 70 cm, được làm bằng đá nguyên khối với nắp đậy bằng đá màu trắng. Trên bia đá có khắc Hán tự.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ngôi mộ đá, lực lượng chức năng đã chỉ đạo dừng thi công, cử người đến bảo vệ hiện trường.

Theo báo VnExpress, một số bậc cao niên tại địa phương cho hay, phương thức mai táng bằng mộ đá chưa từng có ở địa phương. Hiện phòng Văn hóa huyện Quảng Trạch đã cử người về kiểm tra, nhưng chưa đưa ra nhận định.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/phat-hien-ngoi-mo-da-nguyen-khoi-giua-canh-dong-a201106.html