Phát hiện muỗi truyền bệnh Zika ở sân bay quốc tế Đà Nẵng

"Tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng, chúng tôi đã điều tra và phát hiện có loại muỗi vằn truyền bệnh Zika", ông Phạm Trúc Lâm, GĐTT Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng cho biết.

Mới đây, Vnexpress đưa tin, tại sân bay Đà Nẵng đã phát hiện loại muỗi vằn Aedes Aegypti truyền bệnh Zika. Tuy nhiên, thời điểm muỗi xuất hiện nhiều cũng là lúc nhộn nhịp khách nên việc phun thuốc diệt trừ rất khó khăn. Lực lượng chức năng sân bay đã phun thuốc diệt, nhưng mới phun được ở ga quốc ngoại, còn ga quốc nội thì phải chờ phối hợp.

Ông Phạm Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng, cho biết Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nên nguy cơ lây truyền bệnh Zika từ loài muỗi vằn Aedes Aegypti rất cao.

Phát hiện muỗi truyền bệnh Zika ở sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

Ông Dương Đức Hồng, Phó giám đốc Trung tâm điều hành sân bay quốc tế Đà Nẵng, cho biết sẽ cho phun thuốc diệt muỗi ở toàn bộ nhà ga và khu vực làm việc của nhân viên sân bay để hạn chế sự lây truyền bệnh Zika.
Trước đó, sáng 5/4, Bộ Y tế chính thức công bố trong 2 bệnh nhân nhiễm Zika được phát hiện ở TP HCM có 1 người đang mang thai tuần thứ 8. . Cụ thể, trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ 64 tuổi, cư trú tịa phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trường hợp thứ hai cũng là nữ, 33 tuổi, hiện đang cư trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM.
Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có khuyến cáo mạnh mẽ đến các địa phương và người dân triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, đặc biệt việc diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy... là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay. Người dân cũng không nên quá hoang mang, lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho bản thân, cộng đồng, không làm ảnh hưởng tới các hoạt động du lịch.

->Bệnh nhân nhiễm virus Zika tại TP Hồ Chí Minh đang mang thai

P.V

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/phat-hien-muoi-truyen-benh-zika-o-san-bay-quoc-te-da-nang-d91867.html