Phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn đường cát trắng không có nguồn gốc

Ngày 24/2, lực lượng chức năng cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định pháp luật vụ vận chuyển đường cát trắng không có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp vận chuyển qua địa bàn tỉnh. Đây là vụ vận chuyển đường cát lậu lớn nhất được phát hiện trong vòng hai năm trở lại đây ở Phú Yên.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng đường cát trắng tinh luyện không nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vận chuyển trên tuyến quốc lộ 1, lúc 7 giờ ngày 23/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và Cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện ô tô tải BKS 63H-039.43 từ hướng TP Quy Nhơn (Bình Định) đang lưu hành qua xã An Mỹ, huyện Tuy An có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành truy chặn và kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, chiếc xe tải này chở 440 bao đường tinh luyện, mỗi bao nặng 50kg, gắn nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Võ Quang Trường (SN 1998, trú xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng trên.

Qua đấu tranh, bước đầu lái xe khai nhận được thuê vận chuyển lô hàng đường tinh luyện nêu trên cho một “đầu nậu” tên N từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Hồ Chí Minh, nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

NGUYÊN KHANG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/313595/phat-hien-mot-vu-van-chuyen-so-luong-lon-duong-cat-trang-khong-co-nguon-goc.html