Phát hiện mỏ dầu khổng lồ với trữ lượng hơn 10 tỷ thùng

Công ty dầu khí Bồ Đào Nha Galp Energia đã công bố một phát hiện dầu khí khổng lồ tại mỏ Mopane, ngoài khơi Namibia, ước tính trữ lượng hơn 10 tỷ thùng dầu.

Một mỏ dầu khổng lồ tại Namibia mở ra tiềm năng lớn cho quốc gia này. (Ảnh: AFP)

Đây được xem là một trong những phát hiện dầu mỏ lớn nhất trong những năm gần đây và mở ra tiềm năng to lớn cho Namibia, quốc gia đang trên đà phát triển kinh tế.

Theo Galp Energia, các hoạt động thử nghiệm tại hai giếng Mopane-1X và Mopane-2X đã phát hiện ra "các cột dầu nhẹ với trữ lượng đáng kể trong cát chứa chất lượng cao".

Tốc độ dòng chảy thu được trong quá trình thử nghiệm đạt mức tối đa 14.000 thùng mỗi ngày, cho thấy tiềm năng thương mại lớn của mỏ Mopane.

Phát hiện dầu mỏ khổng lồ này có thể mang lại nhiều lợi ích cho Namibia, bao gồm:

Tăng trưởng kinh tế: Doanh thu từ khai thác dầu mỏ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Namibia, tạo ra việc làm và cơ hội đầu tư mới.
Phát triển cơ sở hạ tầng: Chính phủ Namibia có thể sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như đường sá, trường học và bệnh viện.
Giảm nghèo: Ngành công nghiệp dầu khí có thể giúp giảm nghèo ở Namibia bằng cách tạo ra việc làm và cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, Namibia cũng cần lưu ý những thách thức tiềm ẩn liên quan đến khai thác dầu mỏ, bao gồm:

Biến đổi khí hậu: Ngành công nghiệp dầu khí là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất, góp phần vào biến đổi khí hậu. Namibia cần thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động môi trường của khai thác dầu mỏ.
Ô nhiễm môi trường: Khai thác dầu mỏ có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Namibia cần có các quy định và biện pháp bảo vệ môi trường chặt chẽ để đảm bảo hoạt động khai thác được thực hiện một cách bền vững.
Tham nhũng: Ngành công nghiệp dầu mỏ có nguy cơ tham nhũng cao. Namibia cần đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc quản lý doanh thu từ dầu mỏ.

Chủ tịch Phòng năng lượng châu Phi - NJ Ayuk cho rằng phát hiện dầu mỏ mới có thể giúp Namibia vươn lên vị trí thứ tư trong số các nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở châu Phi vào năm 2030. Điều này sẽ củng cố vị thế của Namibia như một cường quốc năng lượng trong khu vực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với các quốc gia khác.

Phát hiện mỏ dầu khổng lồ là một tin vui đối với nền kinh tế của Namibia. Tuy nhiên, chính phủ Namibia cần quản lý tài nguyên này một cách hiệu quả và bền vững để đảm bảo lợi ích cho người dân và bảo vệ môi trường.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phat-hien-mo-dau-khong-lo-voi-tru-luong-hon-10-ty-thung-379108.html