Phát hiện hàng chục túi nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

Người đàn ông chuyên nhặt ve chai ở khu vực biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang phát hiện nhiều túi ni lông nghi là ma túy tại bờ biển.

Ngày 30/3, lãnh đạo huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông tin, trên địa bàn huyện vừa phát hiện nhiều túi ni lông có chứa chất rắn dạng bột nghi là ma túy. Các túi ni lông này nghi trôi dạt từ biển rồi tấp vào đê biển Gò Công.

Hiện cơ quan chức năng đang giám định để xác định bên trong có phải là ma túy hay không.

Nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công (Ảnh: A.X).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 28/3, ông N.M.H. (49 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công thì phát hiện một túi ni lông màu đen nên mở ra xem.

Bên trong túi chứa nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám. Sau khi phát hiện, ông H. tiếp tục đi nhặt ve chai rồi về nhà.

Chiều hôm sau, ông H. đến khu vực trên thì thấy các gói hình hộp vẫn còn tại vị trí cũ nên đã lấy 1 gói đến Công an xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông để trình báo.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong túi vải có chứa 28 gói hình hộp chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1,1kg-1,2kg, được bọc bằng ni lông.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh thì phát hiện 40 gói có đặc điểm tương tự. Khi kiểm tra bên trong, các gói đều chứa chất rắn dạng bột.

Đến sáng 30/3, cơ quan công an phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang mở rộng phạm vi tìm kiếm trên vùng biển Gò Công thì phát hiện thêm 12 gói hình chữ nhật tương tự như trên.

Hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ước mơ thành người mẫu của bà trùm ma túy thích “bao nuôi” người tình hàng đêm.

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-hang-chuc-tui-nghi-ma-tuy-troi-dat-vao-bo-bien-169240330114823915.htm