Phát hiện hầm chứa 27 quả đạn pháo 105 mm

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phát hiện một hầm chứa 27 quả đạn pháo 105 mm do Mỹ sản xuất trong vườn nhà dân ở huyện Hướng Hóa.

Chiều 17/10, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) đã tiến hành di dời 27 quả đạn pháo 105 mm trong hầm đạn được phát hiện tại vườn nhà một hộ dân trên địa bàn xã Pa Tầng (huyện Hướng Hóa).

Hầm đạn pháo tại vườn nhà ông Hồ Văn Giai. Ảnh: C.S.

Hầm đạn pháo tại vườn nhà ông Hồ Văn Giai. Ảnh: C.S.

Sáng cùng ngày, đội rà phá bom mìn đã đến vườn ông Hồ Văn Giai (ở thôn Vầng, xã Pa Tầng), sau khi nhận tin báo của chủ nhà về việc phát hiện một đầu đạn nổi lên mặt đất.

Tiến hành khoanh vùng bảo vệ và đào sâu xuống bên dưới, các nhân viên rà phá bom mìn phát hiện một hầm đạn cũ, từ thời chiến tranh, có 26 quả đạn. Toàn bộ đạn pháo đều là loại 105 mm, mỗi quả nặng 19 kg. Trong số này có 5 quả đạn pháo còn ngòi nổ.

Nhân viên rà phá bom mìn đưa số đạn pháo lên ôtô để di dời về bãi tập kết an toàn. Ảnh: C.S.

Ông Trần Văn Thành, Đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị, cho biết số đạn pháo đều do Mỹ sản xuất. "Những quả đạn pháo còn ngòi nổ rất mới, có thể phát nổ nếu bị tác động, đào bới không đúng cách", ông Thành nói.

Đến cuối giờ chiều, số đạn pháo đã được Đội rà phá bom mìn di chuyển về bãi tập kết an toàn, chờ hủy nổ.

Hầm đạn pháo được phát hiện tại nhà dân ở thôn Vầng, xã Pa Tầng (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-ham-chua-27-qua-dan-phao-105-mm-post788278.html