Phát hiện hai cơ sở bán thuốc cam nhiễm chì

TPO - Tiến hành kiểm tra bốn cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện hai cơ sở bán thuốc có chứa hàm lượng chì cao.

Sau khi có thông tin một số trường hợp trẻ em ngộ độc chì phải cấp cứu, và thực hiện công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng thuốc y học cổ truyền.

Tại buổi họp báo về tình hình y tế trên địa bàn Hà Nội quý I-2012 (ngày 12-4), Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội - Nguyễn Dương Trung cho biết, Sở Y tế đã đình chỉ ba cơ sở không có giấy phép hoạt động.

Đó là cơ sở của bà Đặng Thị Tình (ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên), bà Lê Thị Sói (thường gọi bà Biên, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) và ông Chân (cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Sở Y tế Hà Nội giao Ủy ban nhân dân xã, Phòng y tế huyện trình Ủy ban nhân dân huyện giám sát việc chấp hành đình chỉ ba cơ sở này.

Đồng thời, Thanh tra Sở cũng tiến hành xét nghiệm hàm lượng chì ở bốn cơ sở này và thu được kết quả có hàm lượng chì khá cao trong dược liệu ở cơ sở của bà Biên và ông Chân (hai cơ sở đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu ở cơ sở).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/suc-khoe/573165/phat-hien-hai-co-so-ban-thuoc-cam-nhiem-chi-tpov.html