Phát hiện giếng dầu khí ở Mỹ rò rỉ lượng khí mêtan gấp ba lần ước tính

Một nghiên cứu mới do Cơ quan Năng lượng Quốc tế thực hiện đã phát hiện rằng ô nhiễm khí mêtan từ các giếng dầu và khí đốt của Mỹ có thể cao hơn nhiều so với ước tính trước đây.

Đốt bỏ khí trong khai thác dầu ở Mỹ. Ảnh Reuters

Guardian cho biết lượng khí giữ nhiệt cực mạnh này có thể lớn gấp ba lần so với số liệu chính thức của chính phủ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Các nhà nghiên cứu đã phân tích 1 triệu phép đo được thực hiện bởi máy bay bay qua các địa điểm dầu khí trên khắp đất nước. Họ xác định rằng khoảng 3% lượng khí đốt tự nhiên được khai thác ở Mỹ đang rò rỉ vào bầu khí quyển.

Một con số đáng kinh ngạc với 6,2 triệu tấn khí mêtan rò rỉ mỗi giờ vào ban ngày. Lượng khí thất thoát này trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Nhưng cái giá phải trả thực tếsẽ cao hơn khi xem xét những thiệt hại đối với bầu khí quyển.

Nghiên cứu bao gồm hơn một nửa số giếng dầu của Mỹ và gần một phần ba tổng cơ sở hạ tầng sản xuất và phân phối khí đốt của quốc gia. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để tính toán mức trung bình chính xác trên toàn quốc nhưng tỷ lệ rò rỉ 3% là nhất quán ở sáu khu vực được kiểm tra.

Tại sao rò rỉ khí mêtan lại đáng lo ngại?

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, khí mêtan là một loại khí mạnh có khả năng giữ nhiệt gấp 80 lần so với carbon dioxide trong khoảng thời gian 20 năm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết lượng khí mêtan thải vào không khí đang gây thiệt hại về khí hậu 9,3 tỷ USD mỗi năm. Và không chỉ hành tinh này bị ảnh hưởng - rò rỉ khí mêtan còn đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Cắt giảm ô nhiễm khí mêtan là một trong những cách nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất để làm chậm tốc độ tăng nhiệt toàn cầu và bảo vệ cộng đồng khỏi các hiện tượng khí hậu cực đoan. Bằng việchạn chế khí đốt, chúng ta sẽ có thể tiết kiệm năng lượng và ngân sách.

Giải quyết vấn đề này như thế nào?

Tin tốt là hầu hết lượng khí thải này đều đến từ một số ít địa điểm "siêu phát thải". Trên thực tế, chỉ 1% cơ sở dầu khí chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa lượng khí mêtan bị rò rỉ.

Điều đó có nghĩa chúng ta vẫn có cơ hội lớn để đạt được tiến bộ nhanh chóng bằng cách nhắm mục tiêu vào thủ phạm gây rò rỉ. Chính quyền Biden gần đây đã ban hành các quy định cứng rắn hơn yêu cầu ngành dầu khí phải ngăn chặn rò rỉ khí mêtan.

Các công ty lớn cũng đã cam kết giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm khí mêtan và chấm dứt việc đốt khí đốt thường xuyên vào năm 2030. Các chuyên gia cho biết nếu ngành này tuân thủ, họ có thể ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu gần 0,2 độ F trong tương lai.

Mặc dù việc chống rò rỉ khí mêtan là rất quan trọng nhưng nó chỉ là một phần của câu đố. Mỗi người trong chúng ta cũng có thể góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh sạch hơn.

Những giải pháp đơn giản như chọn các thiết bị điện như bếp từ thay gas, tiết kiệm năng lượng tại nhà và ủng hộ các doanh nghiệp cắt giảm ô nhiễmtạo ra sự thay đổi đáng kể. Khi chúng ta đồng hành cùng nhau, sẽ không có giới hạn nào cho sự thay đổi tích cực mà chúng ta có thể đạt được.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/phat-hien-gieng-dau-khi-o-my-ro-ri-luong-khi-metan-gap-ba-lan-uoc-tinh-710653.html