Phát hiện cống nước ngầm xả thải trái phép ra sông Sa Lung

Từ nguồn tin báo qua đường dây nóng, vào ngày 19/9, UBND huyện Vĩnh Linh đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị. Kết quả, phát hiện cống nước ngầm dài khoảng 100 m nối từ khu vực nhà máy của công ty này đang xả nước thải trực tiếp ra sông Sa Lung.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước tại khu vực nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị để phân tích, đánh giá - Ảnh: Võ Dũng

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước tại khu vực nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị để phân tích, đánh giá - Ảnh: Võ Dũng

Theo đó, quá trình kiểm tra còn phát hiện tại hệ thống thu gom nước mưa và nước thải của nhà máy tách biệt chưa rõ ràng nguồn xả thải, có dấu hiệu rò rỉ ra bên ngoài môi trường theo ống thoát nước mưa chảy thẳng xuống cống ngầm đổ ra sông.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị Nguyễn Văn Đức thừa nhận có sự cố rò rỉ, để nước thải của nhà máy chưa xử lý chảy trực tiếp ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước tại 4 điểm: vị trí ngay tại cống nước ngầm xả ra nằm trong khu vực nhà máy; vị trí tiếp giáp từ cống nước ngầm chảy ra sông; vị trí trên sông cách 50 m về phía hạ lưu; vị trí ống nước mưa chảy tràn phía sau nhà máy để phân tích, đánh giá. Sau khi có kết quả quan trắc phân tích các mẫu nước, căn cứ theo mức độ vi phạm, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Liên quan vấn đề này, trước đó, báo Quảng Trị đã có các tin, bài, phóng sự truyền hình phản ánh cuộc sống người dân các xã dọc sông Sa Lung bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước sông Sa Lung không đảm bảo. Mới đây, ngày 5/9, trong quá trình xả nước định kỳ của đập thủy lợi Sa Lung, người dân phát hiện nước có màu đen và mùi hôi khó chịu.

Thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp giám sát, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước. Kết quả cho thấy, thông số Coliform và E. coli vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, trong đó, thông số E. coli cao bất thường.

Việc E. coli cao trong môi trường là hiếm khi xảy ra, trừ khi có việc xả thải chất thải với khối lượng lớn vào môi trường. Thông số E. coli cao trong nước mặt là khá nguy hiểm đối với an toàn vệ sinh của cộng đồng.

Để có căn cứ đánh giá, ngoài quan trắc chất lượng nước sông Sa Lung trong ngày 5/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước sau đợt xả nước định kỳ tại công trình thủy lợi Sa Lung thì chất lượng nước tốt hơn.

Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, chất lượng nước sông Sa Lung diễn biến xấu vào một số thời điểm cho thấy, đã có dấu hiệu xả thải trái pháp luật nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào nguồn nước sông Sa Lung.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ban-doc-phap-luat/phat-hien-cong-nuoc-ngam-xa-thai-trai-phep-ra-song-sa-lung/180049.htm