Phật giáo Tiền Giang đóng góp gần 90 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội

Thông tin từ Ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang, trong năm 2023, đồng bào Phật giáo trong tỉnh tiếp tục có những đóng góp to lớn cho các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Mai trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân.

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ cao cả của người đệ tử Phật giáo, năm 2023, Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã vận động tăng, ni và phật tử thể hiện tinh thần đem đạo vào đời, tham gia tích cực vào các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Trong đó, đã đóng góp nguồn lực cho hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương; tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như làm đường, xây cầu; thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, phát quà cho người nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang trao học bổng cho học sinh vượt khó.

Tổng nguồn lực đồng bào Phật giáo trong tỉnh Tiền Giang vận động đóng góp cho công tác từ thiện xã hội là gần 90 tỷ đồng. Trong đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh vận động hơn 6,8 tỷ đồng, Phân ban đặc trách Ni giới vận động gần 7,6 tỷ đồng. Cùng với đó, Ban Trị sự Phật giáo của các huyện Châu Thành, Cái Bè, Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho vận động lần lượt hơn 13,7 tỷ đồng, 10,7 tỷ đồng, hơn 10,4 tỷ đồng và gần 6,4 tỷ đồng…

Ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang tiếp Đoàn Phật giáo Ấn Độ thăm Phật giáo Tiền Giang và đồng chủ trì Pháp hội Quan Âm cầu quốc thái dân an.

Về nhiệm vụ của năm 2024, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang cho biết: “Về tổ chức, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để tạo nên một tập thể vững mạnh theo chủ đề của Đại hội Phật giáo toàn quốc “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”; phân công các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham gia bố tát, hội họp tại các huyện, thị, thành để lắng nghe ý kiến của địa phương và kịp thời giải quyết".

Về công tác từ thiện xã hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà, xây cầu, làm đường, mua bảo hiểm cho người nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; nỗ lực hoàn thành tốt các công tác về an sinh xã hội do Trung ương Giáo hội Phật giáo và Nhà nước phát động…

THỦY HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202401/phat-giao-tien-giang-dong-gop-gan-90-ty-dong-cho-cac-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi-1001881/