Phật giáo Nam tông tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng 7-11, chư tôn đức lãnh đạo và hơn 300 vị Tăng, tu nữ hệ phái Phật giáo Nam tông đến pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang.

Chư tôn đức Hệ phái Phật giáo Nam tông, Khất sĩ tham dự

Tham dự lễ kỷ niệm có Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Trưởng lão Hòa thượng Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm (đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh); Hòa thượng Thạch Sok Xane (đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer), Hòa thượng Đào Như; chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ và hơn 300 chư Tăng, tu nữ Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh và Khmer.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ sơ lược hành trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu tưởng niệm công hạnh cũng như cuộc đời của Tổ sư Minh Đăng Quang và những đóng góp của Hệ phái Khất sĩ trong quá trình hình thành và phát triển ngôi nhà chung GHPGVN.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng khẳng định hiện thân của Tổ sư Minh Đăng Quang là minh chứng rõ ràng nhất cho lời dạy của Đức Phật, đó là “hãy tự mình là nơi nương tựa cho chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi”; cũng như tinh thần hòa hợp của Tăng-già, tứ chúng đồng tu.

Hòa thượng cũng mong rằng “Tinh thần tứ chúng đồng tu, Tăng-già hòa hợp đó chính là gương mẫu của Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ”, để tiếp tục kế thừa và phát triển những gì mà Tổ sư để lại, góp phần mang đến hạnh phúc thật sự cho bản thân cũng như giúp hệ phái luôn tồn tại vững mạnh trong lòng Giáo hội.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu tưởng niệm

Hòa thượng Thạch Sok Xane đại diện Phật giáo Nam tông Khmer có lời tưởng niệm tri ân công đức sáng lập Hệ phái Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Hòa thượng cũng chia sẻ thêm về mối lương duyên kết nối bền chặt giữa Phật giáo Nam tông Khmer và Hệ phái Khất sĩ thông qua cuộc đời học đạo, hành đạo cũng như trong giáo lý của Tổ sư. "Chính yếu tố đó đã mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho cả hai hệ phái cùng nhau phát triển xuyên suốt thời gian qua", Hòa thượng nhấn mạnh.

“Những tinh hoa của Phật giáo Nam tông Khmer đã được Tổ sư tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo, góp phần làm cho giáo lý của Hệ phái Khất sĩ trở nên phong phú và sâu sắc hơn, để từ đó, hệ phái có nhiều bước phát triển vượt bậc, ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đạo Phật và xã hội”, Hòa thượng Thạch Sok Xane khẳng định.

Chư tôn đức Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đọc kinh cầu nguyện

Sau đó, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm và thực hiện nghi thức tụng kinh cầu nguyện trước tôn tượng Tổ sư Minh Đăng Quang.

Chương trình kết thúc sau lời phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh dâng hương

Trong chương trình Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang, Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ tham gia trùng tụng Chơn lý ; tổ chức chương trình “Diệu lý Minh Đăng”, thi trắc nghiệm về cuộc đời, tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang và lịch sử Phật giáo Khất sĩ vào chiều cùng ngày.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Cung thỉnh chư tôn đức Hệ phái Phật giáo Nam tông tham dự chương trình

Hơn 300 chư Tăng Hệ phái Phật giáo Nam tông...

...khắp các tỉnh thành trên cả nước về tham dự lễ kỷ niệm

Chư Tăng Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Giác Pháp sơ lược hành trạng Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Giới Đức, Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Kinh - nhà thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh đọc bài thơ "Dấu chân Khất sĩ" tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Chư tôn giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ...

...thành kính tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Thích Giác Nhân phát biểu cảm tạ

Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ tham dự trùng tụng Chơn lý

Cùng nhau ôn lại lời dạy của Tổ sư...

...để nhắc nhở bản thân tiếp tục nối tiếp hạnh nguyện của ngài

Quang cảnh buổi trùng tụng Chơn lý tại tháp Báo Ân (pháp viện Minh Đăng Quang)

Phật tử tham dự chương trình “Diệu lý Minh Đăng” tại pháp viện Minh Đăng Quang vào chiều 7-11

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-nam-tong-tham-du-le-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-to-su-minh-dang-quang-post69247.html