Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Sáng ngày 12/3, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và là báo cáo viên tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chuyên đề “Nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Tháp năm 2024 và định hướng đến năm 2030”. Năm 2023, giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 49.187 tỷ đồng, tăng 3,99% so năm 2022. Nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường. Toàn tỉnh có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Định hướng đến năm 2030, tăng trưởng bình quân toàn ngành 3,5%/năm; duy trì nâng chất xã đạt chuẩn NTM lên chuẩn NTM nâng cao đạt 50%, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Bên cạnh đó, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, trọng tâm là phát triển công dân số. Theo đó, để phát triển công dân số của tỉnh trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone triển khai chương trình hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh; nâng cấp phần mềm e-Dongthap thành ứng dụng công dân số của tỉnh; phổ cập công nghệ số cho người dân…

Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền kết quả tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 - 11/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu của Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền các quyển sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp. Công tác triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp”; giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương tiêu biểu; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh…

Dịp này, BTG Tỉnh ủy phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024, nhằm hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Thông qua cuộc thi, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo nguồn sản phẩm phong phú, chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phat-dong-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-nam-2024-120761.aspx