Phát động chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 với thông điệp 'Giấc mơ xanh'

Ngày 29/3, tại Di tích danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện (TX Đông Hòa), UBND tỉnh, Ban Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65, năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), phát động chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 với thông điệp 'Giấc mơ xanh'.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát động hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường biển. Ảnh: ANH NGỌC

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, TX Đông Hòa, thành viên Ban Tổ chức giải Tiền Phong Marathon 2024, cùng hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự sự kiện.

Chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 “Giấc mơ xanh”, chủ đề này hướng tới khát vọng gìn giữ màu xanh sự sống cho đại dương xanh, trái đất xanh, trách nhiệm của mỗi người với bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia nhặt rác tại khu vực Bãi Môn, TX Đông Hòa. Ảnh: ANH NGỌC

Biển Việt Nam có diện tích trên 1 triệu km2, chiếm khoảng 29% diện tích của biển Đông với đường bờ biển trải dài trên 3.000 km, từ Móng Cái đến Hà Tiên. Vùng biển nước ta rộng lớn với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở trung tâm biển Đông, có vị trí địa chiến lược rất quan trọng. Biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam.

Phú Yên là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, được thiên nhiên ưu đãi có bờ biển dài 189km bắt đầu từ xã Xuân Hải (TX Sông Cầu) đến Vũng Rô (TX Đông Hòa) mang nhiều giá trị. Phú Yên xác định kinh tế biển là động lực phát triển chính để xây dựng tỉnh nhà bình yên và giàu đẹp, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới.

Học sinh tham gia nhặt rác tại khu vực Bãi Môn, TX Đông Hòa. Ảnh: ANH NGỌC

Thời gian qua, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng được tăng cường, đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều thách thức cần tiếp tục giải quyết.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đào Mỹ nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó vai trò của các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân là rất quan trọng.

Mục tiêu của bảo vệ môi trường là phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học, hệ sinh thái, góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát động chiến dịch bảo vệ môi trường biển là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng giải Tiền phong Marathon năm 2024 tại Phú Yên, chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Phú Yên (1//4/1975-142024), khởi động mùa du lịch năm 2024, với quyết tâm bảo vệ các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314767/phat-dong-chien-dich-bao-ve-moi-truong-bien-nam-2024-voi-thong-diep--giac-mo-xanh.html