Phát động '3 xung kích, 5 rèn luyện' đối với chiến sĩ mới tham gia huấn luyện đầu khóa

Phong trào thi đua '3 xung kích, 5 rèn luyện' nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bộ Công an về nâng cao chất lượng, đẩy mạnh, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong khóa huấn luyện

Tối 16/3, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "3 xung kích, 5 rèn luyện", gắn với Chương trình giao lưu Nghệ thuật chào đón chiến sĩ mới huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ năm 2024.

Phát động phong trào thi đua tại buổi lễ, Đại úy Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ mới với tinh thần, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ để "3 xung kích": xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; xung kích trong công tác quản lý, phục vụ khóa huấn luyện; xung kích đồng hành, hỗ trợ chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Với phong trào "5 rèn luyện", cần: Rèn luyện lý tưởng cách mạng; rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử; rèn luyện nâng cao thể lực, thể chất; rèn luyện hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình khóa huấn luyện; rèn luyện ý thức tham gia xây dựng tổ chức đoàn, xây dựng đơn vị... Qua đó, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu trong toàn khóa huấn luyện đề ra.

Lễ ra mắt Ban Chấp hành các Chi đoàn tạm thời và ký kết giao ước thi đua

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, phát động phong trào thi đua ngày hôm nay là khởi đầu mới trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của tuổi trẻ; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với chiến sĩ mới vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, sau những giây phút học tập, rèn luyện miệt mài trên thao trường.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Chương trình là điểm nhấn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của chiến sĩ mới đầu khóa huấn luyện.

Ngọn lửa truyền thống được tiếp nối, chuyển giao tại đêm lửa trại.

"Ba nội dung "Xung kích" sẽ là động lực to lớn để cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, phục vụ, tất cả vì mục tiêu của khóa huấn luyện; 5 nội dung "Rèn luyện" sẽ là tiêu chuẩn, giải pháp, động lực thi đua giúp chiến sĩ mới hoàn thành các nội dung, chương trình khóa huấn luyện đề ra", đồng chí nêu rõ và đề nghị chiến sĩ mới chủ động nghiên cứu, nắm vững và thi đua thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, tích cực tham gia phong trào đoàn, hội và các hoạt động tập thể; xây dựng lối sống hòa đồng, đoàn kết gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khóa huấn luyện, viết tiếp những trang nhật ký sống động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ...

Cũng trong tối 16/3, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an, đóng tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “3 xung kích, 5 rèn luyện” gắn với chương trình giao lưu nghệ thuật chào đón chiến sĩ mới năm 2024 huấn luyện tại Trung đoàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ trao ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ của Trung đoàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cho biết, 3 nội dung “xung kích” là: Xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; xung kích trong công tác quản lý, phục vụ khóa huấn luyện; xung kích đồng hành, hỗ trợ chiến sĩ mới” sẽ là động lực to lớn để cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, phục vụ, tất cả vì mục tiêu của khóa huấn luyện.

Với 5 nội dung “rèn luyện” sẽ là tiêu chuẩn, giải pháp, động lực thi đua giúp chiến sĩ mới “rèn luyện về chính trị, tư tưởng; rèn luyện về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật; rèn luyện về thể lực, thể chất; rèn luyện về ý thức tham gia xây dựng Đoàn, hội, xây dựng đơn vị và đặc biệt là rèn luyện hoàn thành các nội dung, chương trình khóa huấn luyện đề ra”.

Các Chi đoàn thuộc Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện”.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh đề nghị các tổ chức đoàn, hội các cấp phổ biến, triển khai sâu rộng phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện” đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và chiến sĩ mới. Chú trọng nghiên cứu, triển khai hiệu quả các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác đoàn, hội gắn liền với chương trình huấn luyện toàn khóa, làm thước đo, động lực giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và chiến sĩ mới nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình khóa huấn luyện.

Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội chủ chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, phục vụ; tập trung thực hiện hiệu quả nội dung “3 xung kích”, phải thực sự là một chuẩn mực hình mẫu để chiến sĩ mới học tập; là những người gần gũi, thấu hiểu, cùng chia sẻ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, truyền cảm hứng tích cực; góp phần quan trọng là cầu nối truyền tải thông điệp, là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả về một môi trường học tập, huấn luyện kiểu mẫu của lực lượng CAND.

Đối với chiến sĩ mới, Đại tá Đỗ Ngọc Anh đề nghị cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và danh dự của bản thân; chủ động nghiên cứu, nắm vững và thi đua thực hiện có hiệu quả nội dung “5 rèn luyện”; nhanh chóng thích ứng linh hoạt với môi trường mới, từ bỏ những thói quen sinh hoạt không phù hợp của cá nhân; phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội và các hoạt động tập thể; xây dựng lối sống hòa đồng, đoàn kết gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng nhau tiến bộ, phát triển.

Được biết, căn cứ kế hoạch của Bộ Tư lệnh CSCĐ về việc tổ chức xét tuyển, tiếp nhận và quản lý, huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức huấn luyện 1.294 chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 4 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

An Quỳnh- Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-dong-3-xung-kich-5-ren-luyen-doi-voi-chien-si-moi-tham-gia-huan-luyen-dau-khoa-i725570/