Phát cuồng trước tủ quần áo khủng mẹ 9x sắm cho 'gà con' đón mùa đông ấm áp và sành điệu

Thu sang đông tới, khi trời bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống thấp thì tiêu chí lựa chọn những bộ quần áo mùa đông cho con là đủ ấm, thoải mái và sành điệu.

Nhìn tủ quần áo của bé Pizza, có lẽ ai cũng phải trầm trồ trước độ “chịu chơi” của chị Trần Linh, một bà mẹ 9x ở Hà Nội.

Vốn có sở thích mua sắm, cộng với việc “phát cuồng” với những bộ cánh đáng yêu cho bé, chị Linh đã luôn mang về cho “gà con” yêu quý của mình những bộ quần áo đẹp nhất.

Bà mẹ 9x và niềm đam mê sưu tập quần áo cho bé yêu.

Chị Linh chia sẻ: “Khi lựa chọn mua quần áo cho bé, mình quan tâm đặc biệt nhất đến chất liệu vải và nguồn gốc xuất xứ, vì nếu các mẹ mua phải chất liệu không tốt, nguồn gốc không đảm bảo sẽ rất mau giãn, bạc màu, không thấm hút mồ hôi và vải nhuộm có thể chứa hóa chất độc hại gây kích ứng hoặc các bệnh về da cho làn da mỏng manh của bé”.

Hiện nay, trên thị trường, các loại quần áo cho trẻ rất đa dạng phong phú. Tùy thuộc vào túi tiền, các mẹ nên chọn mua sản phẩm của những tên tuổi quen thuộc, như các hãng sản xuất trong nước hoặc hãng nổi tiếng nước ngoài.

Tủ quần áo "khủng" của bé Pizza.

Về chất liệu vải theo mình nên lựa chọn cho bé vào mùa đông là: Vải len, vải nỉ và vải cotton. Và mình ưu tiên những loại vải organic phù hợp với làn da mỏng manh của bé, dễ thấm hút mồ hôi. Các mẹ nên tránh chọn mua quần áo bằng len, lông dài có thể khiến bé hít phải gây khó chịu”, chị Linh cho biết.

Trong tủ đồ khủng của bé Pizza, kiểu dáng được mẹ ưu tiên mua cho bé là những bộ body dài tay liền quần giúp bé không bị lạnh bụng khi hoạt động nhiều quần áo dễ xô lệch và đặc biệt tiện lợi khi bé đi ngủ. Với bộ đồ nay, nếu cần thay bỉm buổi đêm mẹ chỉ cần nhẹ nhàng tháo vài cúc ở phần dưới mà không làm bé tỉnh giấc.

Bé Pizza ấm áp trong bộ body dài tay liền quần.

Bên cạnh đó, những chiếc áo lót dài tay cổ 3 phân giúp bé giữ ấm phần cổ và các mẹ có thể mặc áo lót bên trong áo len cho bé trong những hôm trời lạnh. Ngoài ra khi cho bé ra ngoài hay đi chơi, mẹ cần sắm cho bé những chiếc áo len dài tay, áo gile và áo khoác có mũ, quần nỉ hoặc len, yếm, tất, mũ để giữ ấm cho bé. Đây là những thứ các mẹ không nên tiếc tiền khi sắm đồ Thu đông cho con.

Bé Pizza được mẹ trang bị sành điệu từ đầu đến chân.

“Việc chọn quần áo vừa size cho con cũng là điều rất quan trọng, vì đôi khi các mẹ thường chọn lớn hơn size của con hiện tại từ 2 đến 3 size để con đc thoải mái và dùng được lâu nhưng việc mặc quá size như vậy khiến việc bé diện những bộ cánh không còn đẹp, quá rộng sẽ bị gió lùa không đảm bảo việc giữ ấm.

Còn đến khi bé mặc vừa size thì thời tiết đã không còn phù hợp nữa rồi. Vì vậy mình khuyên là nếu các mẹ nên vào mùa hãy mua đúng size cho bé, riêng áo khoác có thể mua lớn hơn 1 size vì bên trong bé có thể mặc thêm áo nỉ hoặc áo len mà vẫn thoải mái”, chị Linh chia sẻ.

Mua quần áo đẹp là vậy, chị Linh cũng rất chú trọng đến việc phối đồ giúp con có những bộ cánh hợp thời trang mà vẫn ấm áp. Theo chị, có rất nhiều cách phối đồ cho bé như theo phong cách một quý ông lịch lãm, theo phong cách đáng yêu ngộ nghĩnh, theo phong cách thể thao chất bụi...

“Vì bé trai nhà mình có nước da khá trắng trẻo nên việc chọn màu sắc và phối đồ cũng dễ dàng hơn. Với thời tiết se lạnh những gam màu sắc trầm, ấm áp sẽ hợp cho bé hơn như xanh navy, xanh coban, đỏ đun, ghi, đen là những gam khá Tây mà mình rất thích khi chọn đồ cho con.

Bên cạnh đó, mình cũng hay mua cho bé những bộ đồ bắt mắt có hình các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, vịt Donal, gấu Pooh... bé sẽ trở nên vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu”.

Ngoài ra, chị Linh còn nhắc nhỏ các mẹ, khi mua đồ cho con, cũng cần biết cách giặt giữ, bảo quản để tiết kiệm tiền bạc, cũng như cho con những bộ cánh mềm mại nhất. Các mẹ nên giặt quần áo ngay sau khi mua về trước khi cho bé mặc theo hướng dẫn cách giặt đối với từng loại vải trên nhãn quần áo của nhà sản xuất. Tuyệt đối không giặt chung đồ của bé với đồ của người lớn vì quần áo người lớn có thể nhiều bụi bẩn và vi khuẩn bám sang đồ bé.

Các mẹ thật chú ý việc phơi quần áo của bé dưới ánh nắng mặt trời giúp quần áo bé mau khô, đồng thời tiêu diệt một số vi khuẩn trước khi cho bé mặc, tránh làm phai màu và gây kích ứng da bé. Vào những hôm thời tiết mưa, nồm, quần áo bé ẩm, lâu khô có thể bỏ vào máy sấy quần áo chuyên dụng, hoặc nếu nhà không có máy sấy quần áo thì có thể dùng chính máy sấy tóc để làm khô quần áo bé và ấm quần áo khi bé mặc”, chị Linh chia sẻ.

Châu Anh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/phat-cuong-truoc-tu-quan-ao-khung-me-9x-sam-cho-ga-con-don-mua-dong-am-ap-va-sanh-dieu-20171017220520102.htm