Phạt bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Tiến: Không bị áp lực

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định không bị áp lực từ Bộ Y tế trong việc đưa ra hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Ngày 21/10, trao đổi với báo Người lao động, ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định về việc ra quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Hoàng Công Truyện (Trung tâm Y tế huyện Phong Điền), đến bây giờ là đúng, bởi đã căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh này. Lấy pháp luật làm thượng tôn chứ không phải chỉ đạo của Bộ Y tế làm thượng tôn.

"Là người tham gia xử lý vụ việc ngay từ đầu và khẳng định chúng tôi không có áp lực nào từ phía trên. Sở Y tế tỉnh không phải cấp trên chỉ đạo sao làm vậy. Tự nhiên Bộ chỉ đạo về là đùng đùng kỷ luật nhân viên của mình sao? Họ cũng là con người, không vi phạm, không có quy chế thì làm sao xử lý được", ông Đức nói.

Công văn Sở Y tế đồng ý hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Truyện. Ảnh: NLĐ

Công văn Sở Y tế đồng ý hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Truyện. Ảnh: NLĐ

Từ khi báo chí phản ánh đến nay, theo ông Đức thì Bộ Y tế chưa có chỉ đạo gì đối với địa phương.

"Nếu Bộ có chỉ đạo xem xét lại, Sở vẫn bảo lưu kết quả xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện, ngoại trừ các cơ sở ban đầu thay đổi. Trong trường hợp Sở TT-TT rút quyết định xử phạt nhưng vẫn khẳng định bác sĩ Truyện vi phạm thì Sở vẫn bảo lưu, còn nếu thay đổi hoàn toàn quan điểm thì chúng tôi mới thu hồi quyết định xử lý kỷ luật", ông Đức khẳng định.

Giải thích về việc quyết định kỷ luật bác sĩ Truyện chỉ có căn cứ chung chung về vi phạm luật viên chức, không nêu lỗi thuộc khoản, điều nào, ông Đức khẳng định rằng việc này căn cứ quyết định xử phạt hành chính của Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế; người ra quyết định (ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế Phong Điền - PV) không thể liệt kê điều luật vi phạm bởi đó thuộc Sở TT-TT .

"Không phải tự nhiên ông Lợi đề ra mức khiển trách mà phải đề nghị từ dưới lên, kiểm điểm khoa phòng, chi bộ, trung tâm y tế, mới đề xuất lên xin ý kiến Sở đồng ý hay không? Thường trực hội đồng kỷ luật của Sở họp và thống nhất hình thức này. Chúng tôi khẳng định không xin ý kiến Bộ Y tế có đồng ý mức kỷ luật này hay không bởi thẩm quyền của mình, mắc mớ gì phải hỏi", ông Đức nói. Đến nay Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế mới có báo cáo ban đầu, chứ chưa có báo cáo tổng thể, các hình thức kỷ luật, xử phạt.

Về việc đưa ra quan điểm đánh giá nội dung phát ngôn, ông Đức nói rằng thuộc thẩm quyền Sở TT-TT tỉnh, việc nhận xét lời lẽ tùy thuộc quan điểm mỗi người, nhưng từ "mụ" mà bác sĩ Truyện dùng thì đối với người dân Huế là rất bình thường, thậm chí có phần tôn trọng.

Ông này cũng cho biết quan điểm của ngành y tế địa phương này là đối với cán bộ, nhân viên trong ngành không những trong hoạt động chuyên môn mà sinh hoạt ngoài xã hội địa phương có sai phạm đều bị xử lý. Tất cả hình thức xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, viên chức, nếu được gửi tới cơ quan chủ quản thì cuối năm sẽ xử lý, ít nhất người đó cũng mất đi một danh hiệu thi đua.

Nói về vị bác sĩ bị kỷ luật, ông Đức nói đây là con người có trình độ, có nhiều thành tích, không phải sa đà nhậu nhẹt, cờ bạc, nhận thức được lỗi của mình và chấp hành các xử lý của cơ quan nhà nước.

Cũng liên quan đến sự việc này, trước đó, ngày 20/10, một đại diện của Bộ Y tế cho biết, có thể sẽ trao đổi với Sở Y tế và Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc kỷ luật mức khiển trách và phạt 5 triệu đồng với bác sĩ Hoàng Công Truyện.

"Chúng tôi sẽ xem lại kỹ hồ sơ vụ việc và đề nghị Sở Y tế Thừa Thiên - Huế xem xét lại vụ việc. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Bộ trưởng nói muốn xử lý kỷ luật bác sĩ bôi nhọ Bộ trưởng. Hằng ngày Bộ trưởng cũng nhận được rất nhiều thư góp ý cho công việc của ngành. Nếu các bác sĩ muốn góp ý cứ gửi thư cho Bộ trưởng", đại diện Bộ Y tế cho biết.

Vị này cũng nhận xét, cách làm của Thừa Thiên - Huế là chặt chẽ, tuy nhiên "lẽ ra nên thông tin lại cho Bộ Y tế trước khi xử phạt".

"Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng không hề mong muốn Sở Y tế phạt tiền và kỷ luật bác sĩ Truyện, chỉ mong sẽ nhắc nhở vì đã gọi Bộ trưởng bằng cách gọi khiếm nhã, trong khi bác sĩ là người trong ngành, "đã hiểu về những việc của ngành", đại diện Bộ Y tế nói.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định xử phạt BS Truyện 5 triệu đồng vì có lời lẽ trên trang Facebook cá nhân của mình "khuyên" Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ sớm; sau đó Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng có quyết định kỷ luật vị bác sĩ này ở mức khiển trách vì vi phạm pháp luật viên chức.

Minh Thái(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/phat-bac-si-noi-xau-bo-truong-tien-khong-bi-ap-luc-3345510/