Pháp xóa trại tị nạn Paris mọc lên sau Calais

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Sáng 4-11, cảnh sát Pháp bắt đầu sơ tán hàng nghìn người di cư khỏi trại tị nạn bất hợp pháp ở đông bắc Paris, nơi số lượng người đến ở tăng vọt sau khi trại Jungle ở thành phố cảng Calais bị đóng cửa hồi tuần trước.

Theo Reuters, cảnh sát hộ tống người di cư từ các lều đến khoảng 80 xe buýt đợi sẵn. Tất cả những người di cư được sơ tán trong ngày 4-11. Ước tính khoảng 3.000 người tại trại Paris, gấp đôi so với thời điểm một tuần trước khi trại Calais bị sơ tán và phá hủy. Phát ngôn viên chính quyền Paris cho biết, người di cư được chuyển giao cho các trung tâm trong và xung quanh thủ đô trong khi chờ xử lý yêu cầu tị nạn. Hồi đầu tuần này, thị trưởng Paris Anne Hidalgo kêu gọi chính phủ khẩn cấp xóa trại tị nạn trong thành phố.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157190_pha-p-xo-a-tra-i-ti-na-n-paris-mo-c-len-sau-calais.aspx