Pháp tuyên bố hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine, NATO điều Patriot áp sát Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 7/3 tuyên bố Paris sẽ không còn giới hạn trong hoạt động hỗ trợ dành cho Ukraine.

Hãng thông tấn RT dẫn nguồn từ kênh tin tức BFMTV của Pháp cho biết, Tổng thống Macron hôm 7/3 đã cho triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các đảng đối lập để thảo luận về sự hỗ trợ của nước này dành cho Ukraine. Nhưng sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, ông Macron và lãnh đạo các đảng đối lập không đạt được sự đồng thuận.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Cũng theo BFMTV, ông Macron tuyên bố sẽ “không có giới hạn nào” trong hỗ trợ của Paris dành cho Kiev, đồng thời bản thân Tổng thống Pháp coi đó không phải là sự leo thang căng thẳng mà là một “phản ứng tương xứng từ Paris trước những hành động từ phía Moscow”.

RT nhận định, ông Macron thời gian qua đã có một số tuyên bố gây tranh cãi xoay quanh xung đột Nga-Ukraine. Vào tuần trước, Tổng thống Pháp nói rằng phương Tây không loại trừ kịch bản đưa binh sĩ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine.

Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia đối lập của Pháp, ông Jordan Bardella sau đó đã bày tỏ lo ngại về những tuyên bố của Tổng thống Macron, đồng thời khẳng định Paris không nên khơi mào xung đột với Moscow.

NATO điều Patriot đến gần biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas hôm 7/3 nói rằng, khối quân sự NATO sẽ cho triển khai hệ thống phòng không Patriot ở nước này.

“Trong năm nay, hệ thống phòng không Patriot sẽ đi vào hoạt động ở Lithuania. Việc triển khai hệ thống sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi”, ông Anusauskas phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô Vilnius của Lithuania.

Theo RT, khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu trong những năm gần đây đã tăng cường triển khai binh sĩ và khí tài tới khu vực Đông Âu và các quốc gia Baltic. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tháng trước cũng đưa ra cảnh báo về việc khối quân sự này phải chuẩn bị cho trường hợp đối đấu có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phap-noi-ho-tro-khong-gioi-han-cho-ukraine-nato-dieu-patriot-gan-bien-gioi-nga-2257293.html