Pháp tìm vai trò trong cuộc hòa đàm ở Trung Đông

(VOV) - Tổng thống Pháp Sarkozy cho rằng Israel cần chấm dứt xây dựng các khu định cư ở khu Bờ Tây.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 27/9 thực hiện chuyến thăm tới Pháp để tìm sự hậu thuẫn của Pháp trong các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Đúng như mong đợi của lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas, tại thủ đô Paris, ông Abbas đã nhận được sự ủng hộ tích cực về mặt chính trị của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại điện Elyseé, Tổng thống Sarkozy đã có những lời lẽ khá cứng rắn và kiên quyết đối với Israel, khẳng định rằng việc xây dựng các khu định cư ở khu bờ Tây cần chấm dứt. Tổng thống Sarkozy nói: “Nước Pháp ủng hộ Tổng thống Mahmoud Abbas vì chúng tôi thấy rằng không có ai thay thế được ông. Chúng tôi lấy làm tiếc vì những lời kêu gọi nhất quán nhằm kéo dài thời hạn ngừng việc xây dựng các khu định cư đã không được đón nhận. Tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Chúng ta cần kéo dài thời hạn ngừng xây dựng các khu định cư tồn tại từ 8 tháng qua để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán”. Cũng tại cuộc họp báo này, Tổng thống Sarkozy cho rằng, một trong những lý do khiến đàm phán không đạt tiến bộ là do “phương pháp” đàm phán chưa giúp xây dựng và củng cố niềm tin giữa hai phía. Ông Sarkozy đánh giá cao vai trò của Mỹ, nhưng kêu gọi châu Âu cần đóng vai trò tích cực hơn và đề nghị có sự tham gia của Liên minh Địa Trung Hải trong cuộc đàm phán này. Về phía Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết, Palestine sẽ đưa ra quyết định có tiếp tục đàm phán với Israel nữa hay không vào ngày 4/10 tới. Ông Abbas cũng kêu gọi phía Israel kéo dài việc ngừng xây dựng các khu định cư thêm ít nhất 3 tháng nữa để hai bên có thể hiểu nhau và đi xa hơn trong các cuộc đàm phán./. Quang Hưng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phap-tim-vai-tro-trong-cuoc-hoa-dam-o-trung-dong/20109/155931.vov