Pháp thừa nhận Ukraine bắn hạ Il-76 bằng tên lửa Patriot

Một quan chức Pháp ngày 2/2 nói với hãng tin AP rằng quân đội Pháp đã kết luận rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn hạ máy bay quân sự Nga chở tù binh chiến tranh. Các nhà điều tra Nga cũng đưa ra kết luận tương tự.

Các bệ phóng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất được triển khai tại Warsaw, Ba Lan, ngày 6 tháng 2 năm 2023

Chiếc máy bay Il-76 của Nga đã bị bắn rơi tại vùng Belgorod vào thứ Tư tuần trước khi đang chở 65 quân nhân Ukraine chuẩn bị tham gia một cuộc trao đổi tù binh diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Tất cả tù binh cùng 3 sĩ quan Nga và 6 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Một quan chức quân sự Pháp nói với hãng tin AP rằng hệ thống phòng không Patriot đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào máy bay từ khoảng cách khoảng 50 km. Quan chức này cho biết, lực lượng Ukraine đã lén lút di chuyển khẩu đội vào tầm bắn trước khi bật radar “vừa đủ lâu để bắn trúng máy bay”.

Theo kết quả điều tra ban đầu tại địa điểm máy bay rơi, một tên lửa của Pháp có thể đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công.

Trong một báo cáo công bố ngày 1/2, Ủy ban Điều tra Nga kết luận rằng chiếc máy bay bị bắn hạ bằng hai tên lửa đất đối không MIM-104A phóng từ khẩu đội Patriot gần làng Liptsy của Ukraine. Liptsy nằm ở vùng Kharkov, cách biên giới Nga khoảng 10km.

Các mảnh tên lửa được tìm thấy tại hiện trường có dòng chữ bằng tiếng Anh, cho thấy hai tên lửa này thuộc cùng một lô được sản xuất vào những năm 1980. Một mảnh vỡ tên lửa có từ “Raytheon”, nhà sản xuất vũ khí Mỹ đã thiết kế hệ thống Patriot.

Sau khi báo cáo của Ủy ban Điều tra Nga được công bố, một nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng rất có thể có các chuyên gia Mỹ trong đội vận hành hệ thống.

Kiev đã từ chối thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ thường xuyên sử dụng những hệ thống như vậy để nhắm mục tiêu vào các chuyến bay quân sự của Nga trong khu vực.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, GUR, tuyên bố rằng họ không chắc liệu các tù nhân sẽ được đưa đến điểm trao đổi bằng đường hàng không hay phương tiện khác và cơ quan này “không được thông báo về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn không phận” trên khu vực biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước tuyên bố rằng GUR biết rằng chiếc máy bay chở tù binh Ukraine. Ông Putin cũng cáo buộc Kiev đã phạm “tội ác chống lại chính công dân của mình”./.

(Theo RT)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phap-thua-nhan-ukraine-ban-ha-il-76-bang-ten-lua-patriot-218206.htm