Pháp tham gia tập trận chung Mỹ - Philippines Balikatan 2024

Các quan chức quân đội Philippines xác nhận Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung Balikatan, dự kiến diễn ra vào tháng tới ở khu vực phía bắc và tây của Philippines.

Cuộc tập trận Mỹ - Philippines Balikatan 2024 được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có dấu hiệu gia tăng.

Lãnh đạo quân đội Mỹ trong một lần thăm Philippines. Ảnh: Jakarta Post.

Năm ngoái, ít nhất 17.600 binh sĩ từ Philippines, Mỹ và Australia đã tham gia cuộc tập trận Balikatan. Đại tá Mike Logico - Giám đốc Trung tâm huấn luyện hỗn hợp và lực lượng vũ trang Philippines cho biết, cuộc tập trận năm ngoái là lớn nhất từ trước đến nay. Năm nay, Hải quân Pháp sẽ tham gia một số sự kiện cùng với Mỹ và lực lượng Phòng vệ Australia.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã có cuộc gặp và ký ý định thư tại Manila nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Hiện giới chức Philippines cũng đang cân nhắc sự tham gia của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và nhóm quan sát viên, với khẳng định cuộc tập trận sẽ tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng, giúp tăng cường năng lực hàng hải và không quân.

Theo một nhà ngoại giao Philippines, cuộc tập trận năm nay có thể lớn hơn cuộc tập trận Balikatan 2023 với hơn 17.000 quân, cũng tập trung vào các nội dung huấn luyện an ninh mạng và "chiến tranh thông tin". Địa điểm sẽ di chuyển từ các trại quân sự rộng lớn ở vùng nông thôn đến các địa điểm ở khu vực phía bắc và phía tây Philippines. Kế hoạch này phù hợp với sự chuyển đổi trọng tâm của quốc gia đang hướng các mối đe dọa an ninh nội bộ sang phòng thủ bên ngoài.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-tham-gia-tap-tran-chung-my-philippines-balikatan-2024-post1085803.vov