Pháp - Nga 'đấu khẩu' nảy lửa về việc đưa quân đến Ukraine

Bộ Quốc phòng Pháp hôm 20-3 bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Pháp đang chuẩn bị triển khai 2.000 binh sĩ tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Pháp nói với hãng tin Anadolu Agency rằng bình luận trên của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đã cho thấy việc Nga sử dụng các chiến thuật thông tin sai lệch hàng loạt một cách có hệ thống.

Bộ Quốc phòng Pháp hôm 20-3 bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Pháp đang chuẩn bị triển khai 2.000 binh sĩ tới Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency

Bên cạnh đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp cũng nhấn mạnh sự thận trọng tối đa để tránh trở thành "nạn nhân của những hành động thao túng như vậy".

Người đứng đầu SVR Sergey Naryshkin hôm 19-3 cho rằng Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân gồm 2.000 binh sĩ tới Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS (Nga), ông Naryshkin cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang che giấu số binh sĩ Pháp thực sự tử trận ở Ukraine để tránh phản ứng trong nước.

Hồi tháng trước, ông Macron không loại trừ khả năng gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, nơi Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ hai năm trước. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị các đồng minh bác bỏ.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc nhắm mục tiêu vào binh sĩ Pháp hoạt động ở Ukraine sẽ là một nhiệm vụ quan trọng nhưng không khó khăn đối với Lực lượng Vũ trang Nga.

Thậm chí, ông Medvedev bình luận trên kênh Telegram rằng việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine là "một ý tưởng hay". Theo ông Dmitry Medvedev, nếu Paris quyết định gửi ít nhất một vài trung đoàn đến Ukraine, "việc phát hiện và tiêu diệt" sẽ không khó.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-nga-dau-khau-nay-lua-ve-viec-dua-quan-den-ukraine-196240321100737574.htm