Pháp đình chỉ viện trợ cho Burkina Faso

Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố đình chỉ viện trợ phát triển và hỗ trợ ngân sách cho Burkina Faso.

Hình ảnh trên đường phố Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. (Ảnh: AP)

Động thái trên được Pháp đưa ra sau khi Mali và Burkina Faso tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ phe đảo chính chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger.

Hai quốc gia Tây Phi có chung biên giới với Niger tuyên bố coi bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm chống lại chính quyền quân sự Niger là “lời tuyên chiến” với hai nước này.

Viện trợ phát triển của Pháp dành cho Ouagadougou ước tính trị giá 482 triệu euro (530 triệu USD), trong khi khoản hỗ trợ ngân sách cho năm 2022 lên tới 13 triệu euro.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 5/8 cam kết “kiên quyết và dứt khoát” ủng hộ nỗ lực của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) nhằm khôi phục chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum của Niger sau cuộc đảo chính quân sự. Pháp và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cắt hỗ trợ tài chính đối với Niger sau cuộc đảo chính này.

Trước đó, tối 26/7, Nhóm cận vệ của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã tuyên bố phế truất ông Bazoum, sau khi phong tỏa dinh Tổng thống ở thủ đô Niamey, khống chế Tổng thống.

Hai ngày sau đó, các cận vệ của Tổng thống, đứng đầu là Tướng Abdourahmane Tchiani đã tiếp quản vị trí Tổng thống.

Hồi tháng 2 năm nay, Pháp đã chính thức kết thúc các hoạt động quân sự tại Burkina Faso sau khi hai bên chấm dứt thỏa thuận quân sự song phương cho phép Paris triển khai trên lãnh thổ của Burkina Faso để chiến đấu chống các phiến quân Hồi giáo.

Đây được coi là cột mốc mới trong cuộc chiến của Burkina Faso chống các nhóm thánh chiến liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, các lực lượng từng giành quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn và khiến hàng triệu người phải sơ tán tại khu vực Sahel, phía Nam sa mạc Sahara châu Phi./.

H.Hà (Theo AFP, TASS)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/phap-dinh-chi-vien-tro-cho-burkina-faso-643597.html