Pháp đã sẵn sàng cho những cuộc chiến khốc liệt nhất

Giới lãnh đạo Quân đội Pháp tuyên bố, để ngăn chặn địch thủ tiềm tàng, lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng tham gia những cuộc chiến khốc liệt nhất.

Quân đội Pháp đang chuẩn bị tham gia vào những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất và cam go nhất. Tuyên bố này được đưa ra bởi Tham mưu trưởng Lực lượng Mặt đất của Pháp, Tướng Pierre Schille.

Theo viên tướng này, Quân đội Pháp đã sẵn sàng. Nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang của nền “Cộng hòa thứ Năm” hiện nay là “ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng” tấn công trực tiếp vào nước Pháp. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đối thủ tiềm tàng của mình là ai.

Giới chỉ huy Quân đội Pháp tin tưởng rằng, bất kể tình hình quốc tế diễn biến thế nào, chính quyền Paris có thể tin tưởng rằng, binh lính của họ sẽ sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa.

Ông Pierre Schille nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Monde rằng, để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công và để bảo vệ lợi ích của đất nước, Quân đội Pháp đang nỗ lực chuẩn bị cho những trận chiến khó khăn nhất và khốc liệt nhất.

Ông nói thêm rằng, để phòng thủ đất nước, Pháp sẽ dựa vào kho vũ khí hạt nhân của mình cũng như lực lượng quân sự được huấn luyện tương thích với quân đội của các đồng minh NATO, đặc biệt là ở châu Âu.

Theo bài viết trên tờ “Người Đưa tin” của Nga, trong bối cảnh những tuyên bố hết sức cứng rắn của Tổng thống Emmanuel Macron về khả năng điều quân Pháp tới Ukraine, không khó để đoán các lực lượng vũ trang của Cộng hòa thứ năm đang chuẩn bị đối đầu với ai.

Bài viết cho biết, một số nhà lãnh đạo ở Paris thực sự tin tưởng rằng những lời lẽ hiếu chiến có thể khiến Moscow sợ hãi nhưng trên thực tế, những tuyên bố của các chính trị gia ở Điện Élyseé và giới lãnh đạo Quân đội Pháp thực sự là điều “rất buồn cười”.

Theo phía Nga, nước này chưa bao giờ có ý định tấn công vào châu Âu hay cụ thể là Pháp nhưng sự xuất hiện của binh lính nước này ở Ukraine thực sự có thể đặt dấu chấm hết cho tất cả, bởi lúc đó, họ đã biến thành một lực lượng quân sự đối địch với Nga và thực sự trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời, kho vũ khí hạt nhân của Moscow còn lớn hơn nhiều so với Paris.

Được biết, tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp được đưa ra trong bối cảnh mới đây Tổng thống Emmanuel Macron đã một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình về việc không nên loại trừ khả năng đưa lực lượng quân sự của phương Tây vào Ukraine.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) là ông Sergey Naryshkin cho biết, Pháp có thể đang chuẩn bị gửi một đội gồm 2.000 quân tới Ukraine, lực lượng này hiện đã “được chuẩn bị sẵn sàng” và đó cũng chưa phải là lực lượng cuối cùng được đưa đến sát lãnh thổ Nga.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-da-san-sang-cho-nhung-cuoc-chien-khoc-liet-nhat-post676067.html