Pháp có nguy cơ sa lầy tại CH Trung Phi

Nhật báo Liberation và Le Figaro (Pháp) đều đưa ra nhận định chung Pháp có nguy cơ sa lầy trong cuộc chiến tại CH Trung Phi sau hơn 3 tuần can thiệp vào quốc gia này nhưng tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp. Các báo trên phân tích lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực Trung Phi hiện chỉ có 4.000 người, trong đó Pháp có 1.600 người, CH Chad 850 người. Lực lượng này không thấm tháp gì đối với một đất nước có diện tích gấp 1,5 lần nước Pháp và trong một TP gần 1 triệu dân như Bangui. Le Figaro cho rằng, trên nguyên tắc, lực lượng nói trên của Pháp phải gấp 10 lần thì mới tạm đủ.

Trong một diễn biến khác, những kẻ tấn công được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công Phủ tổng thống và tư dinh của Tổng thống CH Trung Phi Michel Djotodia, song đã bị quân đội đẩy lùi.

CAO VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/12/336061/