Pháo hoa thắp sáng bầu trời Phú Thọ mừng ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 28/4, hàng vạn người dân, du khách thập phương đã có mặt tại các tuyến đường xung quanh công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để tham dự các chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Hồ công viên Văn Lang với cầu đi bộ ở giữa sẽ là nơi diễn ra màn bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Được biết trong buổi sáng 28/4 (tức 9/3 Âm lịch), Nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tiến hành triển khai trận địa pháo hoa trên cầu đi bộ bắc qua hồ Công viên Văn Lang ở trung tâm TP Việt Trì (Phú Thọ).

Tối 28/4, tại công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) diễn ra chương trình nghệ thuật Lời ru Âu Lạc. Chương trình là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn Hóa Du Lịch Đất Tổ năm 2023.

Mở màn đêm diễn nghệ thuật là màn trình diễn thời trang mang đậm nét dân gian đương đại với sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết hoa sen cùng với thế giới đa sắc màu sang trọng của gấm.

Sự kiện bắn pháo hoa tại hồ Văn Lang nằm trong hàng loạt hoạt động trọng tâm của Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO và Liên hoan Di sản Văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh. Màn bắn pháo hoa tại hồ Công viên Văn Lang kết hợp cả pháo hoa tầm cao, tầm trung và tầm thấp với 1.850 ống phóng pháo hoa được kết nối với trung tâm điều khiển để tạo ra màn hỏa thuật theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước.

Đúng 21h, tiếng pháo nổ vang trời, màn pháo hoa mãn nhãn bắt đầu trong sự hào hứng của hàng ngàn người dân.

Màn bắn pháo hoa tại hồ Công viên Văn Lang sẽ kết hợp cả pháo hoa tầm cao, tầm trung và tầm thấp...

Có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 250 quả pháo hoa tầm trung (tầm thấp vừa) và 800 quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên bầu trời trong 15 phút.

Do khu vực Công viên Văn Lang đông người, di chuyển khó khăn, hàng ngàn người dân đành ngồi tại quảng trường Hùng Vương, cách địa điểm diễn ra chương trình nghệ thuật khoảng 500 m để vui chơi, chờ xem pháo hoa.

Nhiều gia đình có mặt từ rất sớm, tìm vị trí đẹp và trải sẵn chiếu ven khu vực hồ nước trung tâm Công viên Văn Lang để chờ ngắm pháo hoa.

Sự kiện bắn pháo hoa tại hồ Văn Lang nằm trong hàng loạt hoạt động trọng tâm của Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO và Liên hoan Di sản Văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh.

N.Bình - P.Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/phao-hoa-thap-sang-bau-troi-phu-tho-mung-ngay-gio-to-hung-vuong-i691831/