Pháo hoa rao bán sôi nổi trên mạng xã hội dịp cận Tết 2024

Gần đến Tết Nguyên đán 2024, thị trường pháo hoa được rao bán trái phép tràn lan trên mạng xã hội.

Đủ loại pháo, đủ loại giá

Gần đến Tết Nguyên đán 2024, thị trường pháo hoa trên mạng xã hội lại sôi động. Nhưng không phải ai cũng biết, chỉ có một số loại pháo hoa được phép sử dụng.

Cụ thể, người dân được phép sử dụng những loại pháo hoa không gây tiếng nổ do Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất.

Theo quy định, cá nhân mua và sử dụng pháo hoa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý ở 56 tỉnh, thành trên toàn quốc và cửa hàng của Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng. Mỗi người dân được mua tối đa 3 giàn pháo hoa tại các cửa hàng này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tình trạng mua bán pháo hoa không tiếng nổ đang diễn ra một cách tràn lan, công khai trên các nền tảng mạng xã hội.

Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được bán trên các trang mạng xã hội.

Chỉ cần tìm kiếm trên Facebook với từ khóa "mua pháo hoa" sẽ cho ra nhiều tài khoản cá nhân và hội nhóm mua bán khác nhau như Pháo Tết 2024, Hội chơi pháo hoa... thu hút hàng nghìn người theo dõi với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, giao dịch, mua bán.

Tại hội nhóm Pháo Tết 2024, các tài khoản cá nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh pháo hoa, giá bán với nhiều loại mẫu mã khác nhau. Ví dụ như pháo hoa phun viên nén có giá khoảng 230.000 - 350.000 đồng/giàn, giàn phun hoa có giá khoảng 400.000 đồng/giàn...

Điều đặc biệt, dưới những bài đăng trên các hội nhóm này không cung cấp tên đơn vị, cửa hàng, địa chỉ mua bán cụ thể. Các giao dịch chỉ thông qua số điện thoại hoặc những tin nhắn kín.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, ngụ phường Tiến Thành, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết: "Tôi thấy nhiều người đăng trên Facebook bán pháo hoa, sau khi tôi liên hệ với người bán, tôi được báo giá 450.000 đồng/giàn phun hoa 25 ống. Khi nhận hàng sẽ thực hiện thanh toán cho nhà xe hoặc chuyển khoản trực tiếp cho người bán".

Cũng như anh Tuấn Anh, anh Nguyễn Văn Khánh, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước chia sẻ, sau khi anh nhấp vào trang Facebook có quảng cáo pháo hoa để xem, ngay lập tức được một người phụ nữ gọi điện mời chào, cung cấp các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, có giá dao động từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng. Người này nói nếu giờ không mua thì ít bữa nữa giá sẽ lên gấp đôi.

Hoạt động kinh doanh có điều kiện

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo hoa trái phép nhất là pháo lậu.

Điển hình như ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn pháo lậu do đối tượng Lê Xuân Vinh, 31 tuổi, ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại thị xã Bến Bến Cát, tỉnh Bình Dương vận chuyển thuê cho một người lạ tại khu vực biên giới giáp ranh với Campuchia để đem về tiêu thụ.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 74kg pháo lậu do 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiển (28 tuổi) và Bùi Văn Hướng (38 tuổi), cùng ngụ xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông vận chuyển.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Va Minh Huyện, SN 1994, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi vận chuyển 161kg pháo lậu.

Các đối tượng buôn lậu pháo nổ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Về vấn đề mua bán pháo hoa trên các nền tảng mạng xã hội, Luật sư Vũ Minh Tiến, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội nhận định: "Kinh doanh pháo hoa là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Mặc dù, sản phẩm được rao bán có thể là pháo hoa do Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, việc mua đi, bán lại các sản phẩm này trên mạng xã hội lại là hành vi vi phạm pháp luật".

Tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện. Đó là chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa. Đồng thời. phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Việc mua bán, tàng trữ khi mua bán qua các trang mạng xã hội đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân sau khi mua pháo cần nộp lại hóa đơn, chứng từ mua cho công an nơi cư trú và dự định sử dụng để cơ quan chức năng quản lý.

Việc buôn bán, sản xuất pháo sẽ bị xử lý về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hình phạt lên đến 15 năm tù nếu sản xuất, buôn bán từ 120 kilôgam pháo nổ trở lên.

Hành vi đốt pháo tại nơi công cộng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng quy định, hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phao-hoa-rao-ban-soi-noi-tren-mang-xa-hoi-dip-can-tet-2024-a639717.html