'Phao cứu sinh' của người dân vùng thiên tai

Với một căn nhà nhỏ '3 cứng' (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), người dân vùng thiên tai có chỗ ở an toàn trong những ngày mưa to, gió lớn. Những ngôi nhà phòng tránh bão lũ như 'phao cứu sinh', giúp người dân an tâm, tránh những thiệt hại trong mùa mưa bão.

Năm nay 95 tuổi, bà Nguyễn Thị Tháo ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền còn khỏe và minh mẫn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, con cái làm ăn xa, bà ở nhà một mình. Nhà bà Tháo ở sát bờ sông Bồ nên mỗi năm đến mùa mưa lũ thường bị ngập lụt. Mấy năm trước, Nhà nước hỗ trợ gia đình bà xây một căn nhà kiên cố phòng tránh bão lũ. Căn nhà này rộng khoảng 30 mét vuông, được xây dựng sát căn nhà cũ, có gác lửng cao ráo, có thể chứa lương thực, đồ đạc và là chỗ trú ngụ vào mùa lũ lụt.

“Lụt vô nhà dài ngày thì tôi leo lên trên gác ngồi, chứ không biết làm răng. Trời lụt là không ai đi mô được hết. Nước chảy ghê lắm”- Bà Tháo bảo.

Bà Nguyễn Thị Tháo ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế an tâm trong ngôi nhà tránh bão lũ

Trên căn gác nhà tránh lũ có thể chứa thêm lương thực, đồ đạc

Nhà bà Phan Thị Thúy ven đê sông Bồ, thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền cũng ở vùng thường xuyên ngập lụt. Mỗi khi có mưa lớn thượng nguồn, cả nhà kê dọn đồ đạc lên cao, tìm nơi tránh trú. Gia đình bà Thúy cũng thuộc diện hộ nghèo, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà phòng chống, bão lũ. Từ khi có căn nhà này, mỗi mùa lũ về, đây là nơi trú ngụ an toàn cho 2 mẹ con bà Phan Thị Thúy và nhiều gia đình trong xóm.

“Mỗi lần lũ về ngoài đê, nhà dân trong đê bị nước tràn vào nhà ngập rất sâu. Mấy nhà xung quanh bị ngập hết. Nhờ có nhà tránh lũ ni cũng đỡ, mấy nhà xung quanh tới trú tránh an toàn. Mấy cụ già cũng tới đây ở”- Bà Thúy kể.

Nhiều năm qua, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (GCF), nguồn vốn đối ứng theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ và vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng trăm hộ dân ở huyện Quảng Điền có được căn nhà kiên cố phòng tránh bão, lũ.

Nhà tránh lũ như phao cứu sinh của người dân vùng thiên tai

Bên trong căn nhà tránh bão lũ

Trong ngôi nhà “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), bà con an tâm hơn, không còn lo sợ trong mùa mưa bão. Ông Phan Nam, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền cho rằng, những ngôi nhà phòng chống bão lũ như “phao cứu sinh” đối với người dân vùng rốn lũ Quảng Điền.

“Huyện rất quan tâm đến việc tự quản tại chỗ. Cộng đồng có sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, địa phương lưu ý phương án di dời dân khi lũ lụt, di dời dân khi bão và phương án di dời khi vừa bão, vừa lụt…”- Ông Nam cho hay.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong 7 địa phương triển khai Dự án GCF lồng ghép Chương trình xây nhà chống bão, lụt theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ. 6 năm qua, hơn 580 hộ nghèo ở tỉnh Thừa Thiên - Huế được hỗ trợ xây dựng nhà phòng, chống bão lụt từ các nguồn kinh phí này. Để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng nhà chống bão, lụt cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và chung tay của cộng đồng.

Huyện Quảng Điền nằm ở khu vực trũng thấp của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Phước Bửu Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Ngoài sự chỉ đạo quyết liệt cũng cần có đủ nguồn lực, kinh phí để xây dựng được nhà phòng tránh bão, lũ. Tất cả phải đảm bảo đủ nguồn lực hoặc tạo điều kiện cho các hộ dân có đủ nguồn kinh phí để thực hiện. Ngoài nguồn đối ứng của tỉnh, nguồn vay ngân hàng Chính sách Xã hội, cũng cần có thêm chính sách để hỗ trợ người dân thực hiện”.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 150 nhà ở chống chịu bão, lụt. Địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con vùng thường xuyên ảnh hưởng thiên tai có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố.

Vinh Thông, Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phao-cuu-sinh-cua-nguoi-dan-vung-thien-tai-post1052222.vov