'Phao cứu sinh' cho người yếu thế

Nhằm tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên cho các đối tượng yếu thế là phụ nữ đơn thân, hộ gia đình khó khăn có trẻ em, các hội, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, tạo cơ hội cho người yếu thế tự lực vươn lên, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình thành phố '4 an'.

Đầu tháng 12-2023, vợ chồng anh Trần Hữu Xa (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cùng hai con nhỏ vui mừng dọn về “Mái ấm tình người” do CLB Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam (trực thuộc Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố) trao tặng. Gia đình anh Xa thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh có 2 con, đứa lớn đang học lớp 3 và đứa út không may bị mắc bệnh về máu từ lúc mới chào đời. Vợ anh Xa không có việc làm ổn định, ở nhà chăm con nhỏ. Mọi chi tiêu, sinh hoạt của gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi từ lao động phổ thông của anh Xa. Hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn nên nhiều năm nay, ước mơ về một ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ mãi chưa thành hiện thực.

Biết được hoàn cảnh của anh Xa, đầu tháng 10-2023, CLB vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng giúp vợ chồng anh xây nhà mới. Sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà dần thành hình với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, gác lửng,… trong niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ. “Gia đình tôi rất hạnh phúc và biết ơn CLB Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ để vợ chồng tôi có được căn nhà mơ ước. Đây là nguồn cổ vũ, động viên lớn để chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, chăm lo tốt cho các con”, anh Xa xúc động nói.

Trước đó, CLB cũng bàn giao “Mái ấm tình người” cho gia đình chị Trần Thị Thanh Thế (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Gia đình chị Thế thuộc diện hộ nghèo, trong 2 người con có một em mắc bệnh bại não. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm khó khi mới đây, chị Thế phát hiện mắc bệnh ung thư. Hằng ngày, chị Thế vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa gồng mình chăm lo con thơ bạo bệnh. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình chị, CLB kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng giúp gia đình xây nhà mới, ổn định nơi ở, yên tâm lập nghiệp.

Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám cho biết, năm 2023, các cấp hội vận động kinh phí, hỗ trợ xây mới 7 nhà, sửa chữa 23 nhà cho các hộ nghèo có trẻ em đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng, tổng kinh phí hơn 1,15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng vận động hỗ trợ sinh kế cho 52 hộ, tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, giúp các hộ nghèo có trẻ em vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong khi đó, nhằm tiếp sức cho phụ nữ yếu thế khu vực nông thôn, mới đây, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện. Chị Phạm Thị Định (xã Hòa Sơn) thuộc diện gia đình khó khăn. Năm 2021, chồng chị không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại chị và 2 con nhỏ. Từ đó đến nay, chị làm công nhân may nuôi hai con ăn học. Để cải thiện thu nhập, chị Định được hỗ trợ chiếc máy may để nhận may, sửa chữa quần áo tại nhà trong thời gian rỗi. Tương tự, chị Phan Thị Lài (xã Hòa Phước) có chồng mắc bệnh tim nặng, bản thân chị phải nghỉ việc để chăm lo chồng. Để có thu nhập lo cho các con ăn học, chị Lài được hỗ trợ vốn 7 triệu đồng để mở quầy buôn bán trái cây.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang Trần Thị Kim cho biết, có 11 gia đình hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có trẻ em được hỗ trợ sinh kế với mức 6-8 triệu đồng/hộ, tổng nguồn lực hỗ trợ là 79 triệu đồng, do Tổ chức cứu tế Thế giới - Úc (AOGWR) tài trợ. “Các phương tiện sinh kế được hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng hộ như: máy may, vốn buôn bán nhỏ, chăn nuôi,…nên rất thiết thực, giúp tiếp thêm động lực cho các gia đình yếu thế vươn lên”, bà Kim chia sẻ.

HUY HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/phao-cuu-sinh-cho-nguoi-yeu-the-3966860/