Phản ứng của thị trường dầu sau động thái mới nhất của Nga

Giá dầu Brent tăng hơn 1,5% sau khi Nga giảm sản lượng để đáp ứng mục tiêu siết nguồn cung của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+.

Nga đã yêu cầu các công ty giảm sản lượng dầu để đạt mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 25/3 dẫn 3 nguồn tin trong ngành năng lượng cho biết, Chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty dầu trong nước giảm sản lượng dầu trong quý 2 để đáp ứng mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 6 theo cam kết với OPEC+.

Hồi đầu tháng 3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Nga sẽ giảm sản lượng thêm 471.000 thùng/ngày trong quý 2 trong nỗ lực cắt giảm nguồn cung của các nước thành viên OPEC+..

Bên cạnh việc giảm sản lượng, Moscow cũng có kế hoạch giảm dần xuất khẩu dầu mỏ. Các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Moscow đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng công ty, cho thấy ý định đáp ứng cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC+ để hỗ trợ giá dầu thế giới.

Theo nguồn tin trên, việc cắt giảm sản lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn cao điểm bảo trì theo mùa tại các nhà máy lọc dầu của Nga. Một số công ty năng lượng tại Nga báo cáo sản lượng khai thác giảm do ngừng hoạt động để bảo trì và ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Cuối tháng 2 vừa qua, ông Novak nói rằng sản lượng dầu của Nga là 9,5 triệu thùng/ngày.

Theo số liệu mới nhất, sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga đã giảm từ mức cao nhất hàng năm là 11,7 triệu thùng/ngày trong năm 2019 xuống còn khoảng 10,8 triệu thùng/ngày trong những tháng gần đây.

Nga quyết định không tiết lộ số liệu thống kê về sản xuất dầu thô vì nước này coi đây là dữ liệu mật sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Dữ liệu từ các nguồn cung cấp và tính toán của Reuters cho thấy sản lượng dầu của Nga trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 dự kiến sẽ giảm lần lượt khoảng 3,6%, 4,1% và 4,9% so với tháng 3, phù hợp với cam kết của Nga về việc tự nguyện giảm sản lượng.

Theo Phó Phủ tướng Novak, Nga sẽ giảm sản lượng thêm 350.000 thùng/ngày trong tháng 4, xuất khẩu giảm 121.000 thùng/ngày so với mức tháng 3. Trong tháng 5, sản lượng sẽ giảm 400.000 thùng/ngày và xuất khẩu giảm thêm 71.000 thùng/ngày. Vào tháng 6, tất cả các đợt cắt giảm bổ sung sẽ là từ sản lượng dầu.

Trong bối cảnh Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở cả Nga và Ukraine, cũng như căng thẳng ở Dải Gaza, giá dầu thế giới tăng mạnh trong ngày 25/3.

Cụ thể, giá dầu WTI leo dốc 1,64%, lên mức 81,95 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng tăng 1,55% đạt mức 86,57 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch ngày 26/3, giá dầu tiếp tục đi lên do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Giá dầu Brent hợp đồng giao tháng 5 tăng 7 xu Mỹ lên 86,82 USD/thùng, trong khi giá WTI của Mỹ cộng 6 xu Mỹ lên mức 82,01 USD/thùng.

Giá hai mặt hàng dầu chuẩn này đều khởi sắc trong năm nay, với dầu Brent tăng gần 11% và dầu WTI tăng khoảng 12,5% khi thị trường kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ sớm giảm lãi suất cùng với lo ngại nguồn cung bị gián đoán do căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu và Trung Đông.

Ông Hiroyuki Kikukawa, Chủ tịch NS Trading, một đơn vị của Nissan Securities, cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây đã làm giảm một nửa công suất của nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở thành phố Samara (Nga) vào cuối tuần qua. Theo tính toán của Reuters, một loạt các cuộc tấn công của Ukraine trong tháng này đã khiến Nga mất khoảng 7% tổng công suất lọc dầu.

Quân đội Kiev đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố hàng chục cơ sở lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Theo tình báo Anh, ít nhất 10% công suất lọc dầu của Nga đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs ước tính, tình trạng gián đoạn sản xuất dầu mỏ của Nga với công suất oảng 900.000 thùng/ngày có thể kéo dài trong nhiều tuần.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs lưu ý thêm: “Tác động từ việc gián đoạn sản xuất dầu của Nga đối với thị trường nhiên liệu toàn cầu sẽ diễn biến theo hai hướng: có thể giảm giá nếu nhu cầu lọc dầu giảm và sẽ tăng giá trong trường hợp xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm”.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phan-ung-cua-thi-truong-dau-sau-dong-thai-moi-nhat-cua-nga.html