Phản ứng của dân Hàn Quốc với lệnh ân xá 'thái tử' Samsung

Sau khi được ân xá, lời hứa của ông Lee Jae Yong rằng sẽ 'chăm chỉ hơn để phát triển cùng xã hội Hàn Quốc' đã gây tiếng vang với gần 6 triệu người Hàn Quốc sở hữu cổ phiếu Samsung.

Hàng triệu cổ đông cá nhân của Samsung đang hy vọng sự trở lại của Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong sẽ hồi sinh tập đoàn sản xuất chip và điện tử tiêu dùng toàn cầu. Các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trước khi ông Lee được ân xá vào tháng 8/2021 cho thấy 70% ủng hộ việc ân xá, Nikkei Asia đưa tin ngày 8/9.

Ông Lee, con trai của gia đình sáng lập Samsung, bị kết tội hối lộ và tham ô vào năm 2017, nhưng đã được tạm tha và tại ngoại vào năm ngoái. Hôm 12/8, ông được Tổng thống Yoon Suk Yeol đặc biệt ân xá.

Với việc công dân Hàn Quốc đổ xô vào giao dịch cổ phiếu vào năm 2020, số cổ đông cá nhân của Samsung đã tăng hơn 10 lần, từ khoảng 560.000 vào cuối năm 2019 lên 5,92 triệu vào cuối tháng 6.

Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong. Ảnh: AP.

Số cổ đông của Samsung thậm chí còn lớn hơn nếu tính cả các nhà đầu tư trong tất cả 16 công ty thuộc tập đoàn, bao gồm Samsung Heavy Industries và Samsung SDI, với tổng số là 8,1 triệu người - khoảng 15% dân số cả nước.

Tổng thống khi đó là ông Moon Jae In được cho là đã tính đến tình cảm của công chúng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm nay để quyết định tạm tha cho ông Lee.

Cổ phiếu của Samsung Electronics đã giảm khoảng 30% trong năm nay do các nhà đầu tư nước ngoài bán ra trong bối cảnh giá chip không ổn định. Với nhiều người Hàn Quốc mong muốn ông Lee được phép quay trở lại kinh doanh, ông Yoon, Tổng thống đương nhiệm, không hề phản đối việc ân xá.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-ung-cua-dan-han-quoc-voi-lenh-an-xa-thai-tu-samsung-post1353462.html