Phân tích: Thành bại tại Van Persie?

Thực sự thì đối với M.U, Van Persie có quan trọng hay không? Anh có phải là yếu tố quyết định duy nhất giúp M.U băng bằng tiến tới chức vô địch thứ 20 hay không? Hãy cùng phân tích và bình luận.

Nếu được hỏi rằng vì sao mùa giải này M.U lại có thể thống trị Premier League một cách áp đảo tới như vậy, và ai đã đem lại thành công đó cho Quỷ đỏ thành Manchester, chắc hẳn tất cả các câu trả lời đều sẽ nhắc đến một cái tên: Robin van Persie.

Tiền đạo người Hà Lan là một trong những bản hợp đồng tuyệt vời nhất của Sir Alex Ferguson trong thời gian gần đây, nhưng ảnh hưởng của Van Persie đối với M.U ở mùa giải này như thế nào? Nếu không có anh, liệu M.U có ở vị trí hiện nay hay không?

Van Persie đầu mùa

Hãy bắt đầu với phong độ của RVP từ đầu mùa tới giữa mùa. Tới ngày 20/01/2013, anh đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng ở Premier League, chỉ kém thành tích hiện nay của anh đúng 1 bàn. Rất ấn tượng, nhưng tầm quan trọng của những bàn thắng đó thậm chí còn ấn tượng hơn, ít nhất là cho tới trước Giáng sinh 2012.

Van Persie thi đấu rất ấn tượng hồi đầu mùa...

Anh ghi cả 3 bàn trong trận thắng 3-2 của M.U trước Southampton, anh thực hiện thành công cú penalty hạ gục kình địch Liverpool. Bàn thắng mở tỉ số trước Arsenal, bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 trước Aston Villa ở Upton Park, và tất nhiên, cả pha đá phạt trực tiếp đánh bại Man City trên sân Etihad đều là của RVP. Chỉ với những bàn thắng đó thôi, M.U đã có 13 điểm, và không có 13 điểm này, Man City giờ này đang ngạo nghễ ngôi đầu bảng.

Các bàn thắng vẫn đều đặn được ghi. Bàn gỡ hòa trong trận thắng 4-3 trên sân nhà trước Newcastle, các bàn mở tỉ số trước Liverpool và Tottenham. 5 điểm nữa được RVP mang về cho M.U. Nếu cứ tính như thế này, một điều hiển nhiên mà ai cũng thấy được là RVP đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch thứ 20 của M.U. Nhưng chỉ như vậy thì chưa bao quát được hết các vấn đề.

Thực chất, những luận điểm nói trên đều không đảm bảo tính trung lập cần thiết. Chúng ta chỉ biết những gì đã diễn ra, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Van Persie không chơi cho M.U, không ghi được những bàn thắng đó. Có thể M.U sẽ mất điểm trong những trận đấu đó, có thể Wayne Rooney hoặc Chicharito sẽ lãnh trách nhiệm ghi những bàn thắng quan trọng kể trên. Và có thể nếu M.U không có Van Persie, họ sẽ có một kết quả có lợi trước Everton và Norwich, khi không quá trông chờ vào “cứu tinh” Van Persie. Chúng ta không thể biết được những điều đó.

Van Persie gần đây

Dù đạt phong độ cao ở đầu mùa bóng, Van Persie dường như đã không còn được như xưa trong thời gian gần đây, một sự thật khó lòng phủ nhận. Ai cũng biết rằng anh chỉ ghi được 2 bàn trong 11 trận gần đây cho M.U, nhưng không chỉ như vậy, tầm quan trọng của các bàn thắng cũng giảm. Bàn thắng thứ hai trong chiến thắng áp đảo của M.U trước Everton, hay cú đúp vào lưới Wigan đều được ghi trong các trận đấu chắc thắng của M.U.

... nhưng đã xuống phong độ trong 2 tháng gần đây

Sở dĩ tầm quan trọng của Van Persie bị giảm bớt là do hàng phòng ngự của M.U đã được củng cố . Trước ngày 1/1/2013, M.U để thủng lưới tới 26 bàn ở Premier League, trung bình hơn 1 bàn mỗi trận. Từ đầu năm đến nay, họ chỉ thủng lưới 5 bàn trong 12 trận, và có một chuỗi 8 trận sạch lưới trước khi bị Man City đánh bại hồi đầu tuần trước. Điều này dẫn đến việc M.U không cần những bàn thắng “cứu tinh” của Van Persie nữa. Một khi hàng phòng ngự được đảm bảo chắc chắn, chỉ cần 1 bàn thắng, ai ghi cũng được, là đủ để làm nên sự khác biệt.

Còn Man City thì sao?

Một điểm nữa cũng cần được xét đến là phong độ của Man City trong mùa bóng năm nay. Có lẽ ngay cả những CĐV trung thành nhất của Man City cũng không thể phủ nhận việc đội bóng đã chơi kém hơn rất nhiều so với mùa trước. Những cầu thủ trụ cột như Vincent Kompany, Yaya Toure hay Sergio Aguero đều không đạt được phong độ xuất sắc mùa trước.

Sau 31 vòng đấu của mùa giải năm ngoái, Man City có 71 điểm. Năm nay họ chỉ có 65. Năm ngoái họ ghi được 75 bàn so với 57 bàn năm nay, và chỉ hòa 5 trận thay vì 7 trận. Còn M.U thời điểm này mùa trước? Họ có 79 điểm, thắng 25, hòa 4, thua 3. Hiện giờ M.U có… 80 điểm, thắng 26, hòa 2, thua 4. Van Persie ghi nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng nếu không có anh, M.U cũng chỉ kém 1 điểm và 1 trận thắng so với năm ngoái.

Man City sa sút cũng là yếu tố quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch của M.U

Tất nhiên, cũng có thể nói rằng thực ra M.U có thể đã suy yếu hơn nhiều nếu không có Van Persie, nhất là trong giai đoạn đầu giải đã nói ở trên. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: M.U đủ sức bám đuổi Man City trong cả mùa năm ngoái (trừ giai đoạn cuối mùa khi họ đánh rơi lợi thế 8 điểm và mất chức vô địch vì hiệu số bàn thắng), và trong mùa này, họ cũng không tiến bộ hơn là bao, ít nhất là xét về điểm số.

Kết luận

Như đã nói ở trên, những phân tích ở đây sẽ không đạt được sự khách quan cần thiết, bởi chúng ta chỉ biết được những gì xảy ra. Chúng không biết những gì có thể xảy ra trong một thế giới giả lập.

Tuy vậy, nhìn vào những số liệu đã được thống kê, chúng ta có thể đưa ra một vài kết luận. RVP rất quan trọng trong giai đoạn đầu mùa giải, khi hàng phòng ngự của M.U thi đấu không tốt, liên tục để thủng lưới. Và trong thời gian gần đây, anh ghi được ít bàn thắng hơn, trở nên ít quan trọng hơn với M.U khi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ được củng cố.

Sự sút kém của Man City so với mùa trước cũng là một nguyên nhân quan trọng. Họ liên tục thi đấu kém ổn định và không thể đuổi kịp M.U, ngay cả khi M.U chỉ có được thành tích tương đương mùa trước.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ph%c3%a2n-t%c3%adch-th%c3%a0nh-b%e1%ba%a1i-t%e1%ba%a1i-van-persie-_art_122680.aspx