PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Vụ Virgil van Dijk trở nên cực kỳ khó đoán?

Cho dù Southampton liên tục phủ nhận việc bán Van Dijk cho các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh như Chelsea hay Liverpool, tuy nhiên không vì thế mà sức hút của cầu thủ giảm.

Theo các nguồn tin uy tín của báo chí Anh, Arsenal là đội mới nhất nhập cuộc chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk. Sau khi bán Gabriel Paulista cho Valencia với giá 11 triệu bảng và chuẩn bị "tiễn" Mustafi đến Inter Milan, CLB thành London muốn có người thay thế.

Arsenal là đội mới nhất nhập cuộc chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk.

Như đã đưa tin, trung vệ Virgil van Dijk đã nộp đơn, và phát biểu trên báo chí về việc muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Với động thái này, nhiều CLB ở Anh tin họ có thể thuyết phục Southampton.

Vào tháng 5, Wenger đã gặp mặt cầu thủ để bàn thảo về tương lai, tuy nhiên, khi đó Van Dijk do dự vì tương lai của Wenger tại CLB chưa chắc chắn, hơn nữa, anh cũng nhận được những sự quan tâm trực tiếp từ Liverpool và Chelsea.

Tuy nhiên, trong các bài phát biểu gần đây, HLV trưởng CLB Pellegrino và giám đốc điều hành Southampton, Ralph Krueger tuyên bố: "Van Dijk không phải để bán trong mùa Hè này, và điều này không phải là thù hằn cá nhân."

Southampton đã không cho cầu thủ thi đấu và tính tới phương án "đày" Virgil van Dijk xuống đội trẻ nếu cầu thủ không tiếp tục hợp tác. Anh đã ký hợp đồng mới có thời hạn tới 6 năm với Southampton vào tháng 05/2016.

Đó là lý do trong vài ngày tới, thương vụ Virgil van Dijk sẽ vô cùng phức tạp. Mức giá mà các CLB phải trả cho cầu thủ có thể lên tới hơn 60 triệu bảng - mức được báo chí Anh đồn đoán vào tháng trước. Thậm chí muốn Southampton bớt cứng rắn, Arsenal có thể phải trả hơn 70 triệu bảng. Tuần trước, Southampton cũng đã công bố bản hợp đồng trung vệ Hà Lan Wesley Hoedt từ Lazio.

Virgil van Dijk vẫn có thể rời Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, tuy nhiên chỉ với cái giá kỷ lục

Có thông tin, Arsenal đã đề nghị để Walcott vào như một phần của hợp đồng, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Dù vậy, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Liverpool, Chelsea và có thể Man City. Ngoại trừ Liverpool, đội từng bị Southampton kiện vì tiếp xúc trái phép, cả Chelsea lẫn Man City đều sẵn sàng đáp ứng phí chuyển nhượng của Southampton, và đề nghị Virgil van Dijk mức lương lên tới 150.000 bảng/tuần, vượt trội đề nghị của Liverpool. Cả Conte và Guardiola đều "tranh đấu" để có thêm trung vệ này.

Với phong độ hết sức ấn tượng mùa trước, trung vệ 26 tuổi người Hà Lan đang là một trong những trung vệ hàng đầu giải đấu. Cầu thủ của Southampton từng có giai đoạn liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu mỗi vòng đấu Ngoại hạng Anh.

Đầu tháng 6, Southampton đã gửi đơn lên ban tổ chức Premier League, thông báo về việc Liverpool đã tiếp xúc trái phép với Virgil van Dijk. Liverpool và Van Dijk đã gặp gỡ, lẫn việc cầu thủ của Southampton sẵn sàng ra đi, và chuyển đến Liverpool Hè này khi được hứa hẹn mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Liverpool. CLB vùng Merseyside sau đó phải ra thông báo xin lỗi.

Video tài năng của trung vệ Virgil van Dijk:

NT - Thể Thao Việt Nam | 20:11 29/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/phan-tich-chuyen-nhuong-vu-virgil-van-dijk-tro-nen-cuc-ky-kho-doan-d409494.html